Ông Zelensky bất ngờ báo tin vui chiến trường giữa lúc cuộc chiến với Nga leo thang
Theo dữ liệu tình báo Ukraine và Anh, tình hình hiện tại trên tiền tuyến đang ở trạng thái tốt nhất đối với Ukraine trong vòng 10 tháng qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố.
Một nhà máy lọc dầu của Nga đang bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine. Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine.
“Đã có báo cáo từ cơ quan tình báo của chúng tôi và một bản phân tích từ tình báo Anh. Tôi đã nhận được đánh giá từ MI6 về tình hình trên tiền tuyến của chúng ta, theo đó tình hình hiện nay là tốt nhất đối với Ukraine trong 10 tháng qua. Đây là kết luận của họ, và tất cả các đối tác đều nhìn nhận như vậy”, ông Zelensky phát biểu trong cuộc gặp với các nhà báo hôm thứ Năm 2/4.
Trong khi đó, theo Euromaidanpress, Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu chiến lược của Nga trong tháng 3 hơn bất kỳ tháng nào trước đó.
"Mùa thu hoạch tháng 3"
Trong suốt tháng qua, Ukraine đã thực hiện một loạt đòn tấn công mạnh mẽ nhằm vào các cơ sở quan trọng thuộc tổ hợp công nghiệp – quân sự của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, “mùa thu hoạch tháng 3” được đánh dấu bằng số lượng kỷ lục các mục tiêu chiến lược của Nga bị đánh trúng, bao gồm 5 nhà máy và 10 cơ sở lọc dầu.
Các vụ tấn công trải dài từ các vùng lãnh thổ tạm chiếm như Crimea, Donetsk và Lugansk đến sâu trong hậu phương Nga, bao gồm cả tỉnh Leningrad.
Theo đó, các đòn tấn công chính xác của Ukraine đã đánh trúng 5 nhà máy chiến lược của Nga.
Nhà máy Kremniy El tại Bryansk – một trong những doanh nghiệp vi điện tử lớn nhất Nga – bị đánh trúng khu sản xuất và kho linh kiện, làm gián đoạn chuỗi cung ứng vi mạch sử dụng trong tên lửa Iskander và hệ thống phòng không trong tối đa 6 tháng.
Nhà máy máy bay Aviastar tại Ulyanovsk bị hư hại khu vực đỗ và nhà chứa điều hòa, đồng thời nhiều máy bay Il-76 và Il-78 bị trúng đòn. Đây là cơ sở then chốt trong sản xuất và bảo trì máy bay vận tải hạng nặng, phục vụ hậu cần quân sự và tiếp nhiên liệu trên không.
Nhà máy sửa chữa máy bay số 123 tại Staraya Russa bị tấn công các nhà chứa máy bay Il-76 và làm hư hại một máy bay cảnh báo sớm A-50 – tài sản chiến lược của Nga. Việc gián đoạn cơ sở này có thể làm chậm đáng kể quá trình khôi phục lực lượng không quân.
Tại Alchevsk, một nhà máy luyện kim lớn bốc cháy sau cuộc tấn công. Cơ sở này sản xuất vỏ đạn pháo và thép bọc giáp phục vụ thiết bị quân sự.
Trong khi đó, Trung tâm đổi mới Granite tại Sevastopol – cơ sở duy nhất bảo trì hệ thống phòng không S-400 tại Crimea – cũng bị đánh trúng, khiến việc sửa chữa nhanh các hệ thống tên lửa phòng không trở nên không thể, tạo ra khoảng trống kéo dài trong lưới phòng thủ.
Dầu mỏ, cảng biển và kho nhiên liệu bị tấn công: Nga thiệt hại hàng tỷ USD
Các đòn tấn công tầm xa của Ukraine trong tháng 3 đã làm gián đoạn đáng kể hoạt động xuất khẩu dầu của Nga tại khu vực Baltic.
Tổng cộng 10 cơ sở thuộc ngành dầu mỏ, bao gồm nhà máy lọc dầu, cảng và kho trung chuyển, đã bị tấn công. Trong đó có các nhà máy Albashioneft và Afipsky – nguồn cung diesel quan trọng cho lực lượng Nga ở phía nam.
Cảng Kavkaz và terminal dầu Sheskharis tại Novorossiysk – các trung tâm trung chuyển then chốt hỗ trợ Hạm đội Biển Đen – cũng bị đánh trúng.
Các cơ sở lớn như nhà máy lọc dầu Saratov, Bashneft-Ufaneftekhim, Kirishi và Yaroslavl – nguồn cung nhiên liệu hàng không cho các căn cứ phía tây và phía bắc Nga – đều chịu thiệt hại.
Ngoài ra, các terminal chiến lược tại Baltic như Transneft – Port Primorsk và NOVATEK-Ust-Luga cũng bị tấn công, làm gián đoạn dòng doanh thu xuất khẩu và chuỗi logistics năng lượng.
Ukraine cũng nhắm vào 14 kho nhiên liệu và dầu nhờn – các điểm quan trọng phục vụ tiếp nhiên liệu nhanh cho xe tăng và xe bọc thép trước khi triển khai chiến đấu.
Đòn đánh làm suy yếu các hệ thống phòng không Nga
Trong tháng, Ukraine cũng đánh trúng 12 hệ thống phòng không S-300 và S-400, làm suy giảm khả năng kiểm soát không phận và bảo vệ các khu vực hậu phương chiến lược của Nga. Điều này tạo ra những “lỗ hổng” đáng kể trong mạng lưới cảnh báo không kích của Nga.
Ngoài ra, 10 hệ thống phòng không tầm ngắn và trung như Tor, Buk, Pantsir-S1 và Tunguska cũng bị tấn công.
Ukraine cũng thực hiện các đòn đánh vào lực lượng hải quân Nga, bao gồm tàu phá băng tuần tra Purga tại xưởng đóng tàu Vyborg, cùng hai tàu hộ vệ Đô đốc Essen và Đô đốc Makarov.
Bên cạnh đó, ba hệ thống tên lửa Iskander và hai hệ thống Bastion cũng bị phá hủy – những vũ khí từng được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.
Nguồn: [Link nguồn]
-03/04/2026 21:22 PM (GMT+7)
