Ông Trump công kích đại tướng Mỹ bị tố “bí mật gọi điện cho Trung Quốc”

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích đại tướng Mark Milley “quá yếu đuối” và “không dám đến gặp ông nói chuyện”, sau khi tướng Milley có phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Ông Trump một lần nữa khẳng định tướng Milley đã bí mật gọi điện cho Trung Quốc mà ông không hề hay biết.

Ông Trump một lần nữa khẳng định tướng Milley đã bí mật gọi điện cho Trung Quốc mà ông không hề hay biết.

Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ từng thừa nhận có điện đàm với phía Trung Quốc hai lần vào tháng 10.2020 và tháng 1.2021.

Mục đích của cuộc điện đàm nhằm trấn an Trung Quốc rằng Mỹ sẽ không phát động tấn công, hứa sẽ báo trước nếu có cuộc tấn công do ông Trump phát động trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình radio “The Jason Rantz Show” hôm 30.9. ông Trump nói: “Trung Quốc lo ngại nhiều hơn vào đòn tăng thuế của tôi, không quá lo lắng về nguy cơ bị Mỹ tấn công hạt nhân”.

“Không có ai cản trở tôi gây sức ép kinh tế với Trung Quốc. Không ai nói đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn như vậy. Trung Quốc rất lo ngại điều tôi làm về mặt kinh tế”, ông Trump nói, ám chỉ hai cuộc điện đàm của tướng Milley với quân đội Trung Quốc.

Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Ông Trump một lần nữa cáo buộc hành động của đại tướng Mỹ là phản quốc, vì bí mật “gọi điện sau lưng Tổng thống Mỹ”.

“Tôi có thể nói rằng đó là tội phản quốc vì tôi không biết về điều đó. Tôi lẽ ra phải biết về các cuộc gọi đó”, ông Trump nói. “Tướng Milley rất sợ đến nói chuyện với tôi. Ông ấy yếu đuối, giống như một cô gái yếu đuối vậy”.

Ông Trump là người bổ nhiệm đại tướng Mark Milley giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ vào tháng 9.2019.

Đại tướng Milley là chỉ huy quân sự cấp cao nhất của quân đội Mỹ, dưới quyền một quan chức dân sự là Bộ trưởng Quốc phòng.

Hôm 28.9, tướng Milley đã có phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Trong hai cuộc gọi, tướng Milley đã liên lạc với tướng Li Zoucheng bên phía quân đội Trung Quốc.

Trong hai cuộc gọi, tướng Milley đã liên lạc với tướng Li Zoucheng bên phía quân đội Trung Quốc.

"Nhiệm vụ của tôi vào thời điểm đó là giảm căng thẳng. Thông điệp của tôi với Trung Quốc: hãy bình tĩnh, đừng nóng vội và hạ nhiệt tình hình. Chúng tôi sẽ không tấn công các ông", tướng Milley trả lời trước các nghị sĩ Mỹ.

Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa cáo buộc tướng Milley vượt quyền và kêu gọi ông từ chức. Các nghị sĩ Dân chủ cảm ơn tướng Milley vì đã can thiệp để loại trừ nguy cơ xảy ra thảm họa quân sự.

Tướng Milley cũng khẳng định ông đã thông báo cho một số quan chức dưới thời chính quyền Trump về cuộc điện đàm, bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngắm nữ phiên dịch xinh đẹp của ông Putin, vướng nghi ngờ ”hút hồn” ông Trump

Một số cựu quan chức Mỹ cho rằng, ông Putin cố "gây xao nhãng" cho ông Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh, bằng cách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN