Ông Trump cảnh báo Trung Quốc về hậu quả khi Covid-19 lây lan toàn cầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18.4 tiếp tục chỉ trích cách Trung Quốc đối phó với dịch bệnh, cho rằng Bắc Kinh có thể đối mặt hậu quả nếu không làm tròn trách nhiệm.

Chỉ trích mới nhất của ông Trump nhằm vào Trung Quốc, trong thời điểm mà các chuyên gia cho rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cần hợp tác ở mức chưa từng có để đối phó dịch bệnh. Theo Reuters, ông Trump nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng rằng nếu dịch bệnh bị ngăn chặn ở Trung Quốc trước khi bắt đầu, thì nó đã không xảy ra và giờ đây lây lan cả thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Nếu đó là sai sót, thì đó chỉ là sai sót. Nhưng nếu đó là trách nhiệm mà họ lẽ ra phải chịu, đúng vậy, thì sẽ có hậu quả", ông Trump nói, không đề cập Mỹ có thể có hành động nào với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ đặt câu hỏi liệu đó là sai sót ngoài tầm kiểm soát hay có chủ ý. "Trong cả hai trường hợp, họ nên để chúng tôi tới đó. Chúng tôi yêu cầu từ sớm nhưng họ không muốn cho chúng tôi tới", ông Trump nói, ám chỉ việc Trung Quốc không cho phép chuyên gia Mỹ đến vùng tâm dịch ở Vũ Hán.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, chính quyền vẫn đang cố gắng “thuyết phục Trung Quốc cho phép các chuyên gia vào Viện Virus học Vũ Hán”.

Trung Quốc đến nay luôn bác bỏ nghi vấn cho rằng SARS-CoV-2 có nguồn gốc nhân tạo, rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Thậm chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên từng viết trên mạng xã hội Twitter cho rằng virus có thể là do quân đội Mỹ “mang tới Vũ Hán”. Mỹ sau đó bác bỏ thông tin nói trên.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Trung Quốc đang tìm cách làm chệch hướng những chỉ trích về vai trò của họ đối với đại dịch Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump nói về số ca tử vong vì Covid-19 ở Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18.4 chỉ trích giới truyền thông khiến các số liệu chính thức về Covid-19 ở Mỹ trông “thật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN