Ông Tập Cận Bình phát biểu thông điệp năm mới, đề cập đối nội đối ngoại

Trong thông điệp năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điểm lại các thành tựu đối nội đối ngoại trong năm qua và đề cập các kỳ vọng cho năm 2024.

Ngày 31-12, Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình phát biểu thông điệp năm mới 2024.

Ông Tập kêu gọi nỗ lực thúc đẩy hiện đại hóa TQ, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và nỗ lực biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người trong năm 2024, theo Tân Hoa xã.

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đưa ra thông điệp năm mới hôm 31-12. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đưa ra thông điệp năm mới hôm 31-12. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Nhìn lại 2023

Trong thông điệp năm mới, Chủ tịch TQ đánh giá rằng năm 2023 là năm TQ tiến về phía trước với những bước đi vững chắc và mạnh mẽ, với tinh thần và sự tự tin cao độ.

"Năm 2023, chúng ta đã tiếp tục tiến về phía trước với quyết tâm và sự bền bỉ. Chúng ta đã trải qua thử thách của mưa gió, đã nhìn thấy những cảnh đẹp mở ra trên đường đi và đã đạt được nhiều thành tựu thực sự. Chúng ta sẽ nhớ năm nay là một trong những năm làm việc chăm chỉ và kiên trì. Tiến về phía trước, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào tương lai” – ông Tập nói.

Trong bài phát biểu, ông Tập nhấn mạnh rằng nền kinh tế TQ đã duy trì được đà phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ông Tập lưu ý rằng hệ thống công nghiệp hóa, hiện đại hóa được nâng cấp, một số ngành công nghiệp xanh, thông minh và tiên tiến đang nhanh chóng nổi lên, mùa màng bội thu.

“Sau khi vượt qua cơn bão, nền kinh tế TQ đã kiên cường và năng động hơn trước” – ông Tập nói.

Người dân phơi ngô ở tỉnh Hắc Long Giang (TQ). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Người dân phơi ngô ở tỉnh Hắc Long Giang (TQ). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Về đối ngoại, ông Tập cho rằng TQ đã hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một nước lớn trong năm 2023. Ông Tập cho biết TQ đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh TQ – Trung Á, Diễn đàn Vành đai và Con đường về Hợp tác quốc tế lần thứ ba, đồng thời đón tiếp các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới tại nhiều sự kiện ngoại giao.

“Tôi cũng đã đến thăm một số quốc gia, tham dự các hội nghị quốc tế và gặp gỡ nhiều bạn bè, cả cũ lẫn mới. Tôi đã chia sẻ tầm nhìn của TQ và nâng cao hiểu biết chung với họ. Cho dù bối cảnh toàn cầu có thể thay đổi, hòa bình và phát triển vẫn là xu hướng cơ bản” - theo ông Tập.

Kỳ vọng 2024

Trong thông điệp năm mới, ông Tập cho biết năm tới sẽ đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ông Tập kêu gọi nỗ lực kiên định thúc đẩy hiện đại hóa TQ, áp dụng đầy đủ và chính xác triết lý phát triển mới trên mọi mặt trận, đẩy nhanh xây dựng mô hình phát triển mới.

Chủ tịch TQ cũng nhấn mạnh cần phải tăng cường cải cách và mở cửa toàn diện, nâng cao hơn nữa niềm tin của người dân vào sự phát triển, thúc đẩy sự phát triển sôi động của nền kinh tế, tăng gấp đôi nỗ lực thúc đẩy giáo dục, thúc đẩy khoa học công nghệ và đào tạo nhân tài.

Ông Tập nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Trong bối cảnh xung đột vẫn hiện diện ở một số nơi trên thế giới, ông Tập cho biết người TQ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của hòa bình và sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế vì lợi ích chung của nhân loại và làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông điệp mừng năm mới 2024 của ông Putin

Ông Putin gửi thông điệp mừng năm mới tới người dân Nga, trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine có những diễn biến căng thẳng mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KHOA ĐIỀM ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN