Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng về tình hình Dải Gaza

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kêu gọi thả tất cả những người dân thường bị giam giữ và ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Lời kêu gọi được đưa ra trong bài phát biểu của ông tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo BRICS.

“Tất cả các bên trong cuộc xung đột cần ngừng bắn và chấm dứt thù địch ngay lập tức, chấm dứt mọi bạo lực và tấn công nhắm vào dân thường, đồng thời thả những thường dân bị giam giữ để tránh thiệt hại về người và gây thêm đau khổ”, Xinhua dẫn lời ông Tập.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế để giải quyết xung đột giữa Israel và Hamas.

“Không thể có hòa bình và an ninh bền vững ở Trung Đông nếu không có giải pháp công bằng cho vấn đề Palestine. Trung Quốc kêu gọi sớm triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế có thẩm quyền để xây dựng sự đồng thuận vì hòa bình”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng một hội nghị như vậy sẽ “hướng tới một giải pháp sớm cho vấn đề Palestine một cách toàn diện, công bằng và bền vững”.

Ông khẳng định, từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel mới nhất nổ ra, Trung Quốc đã tích cực nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và ngừng bắn.

Ông cho biết Bắc Kinh đã cung cấp hỗ trợ nhân đạo để giúp giảm bớt nỗi khổ cho người dân ở Dải Gaza và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Pretoria tổ chức hội nghị trực tuyến của BRICS - nhóm của các nền kinh tế mới nổi lớn bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - nhằm đưa ra phản ứng chung đối với cuộc xung đột Israel-Hamas.

Giao tranh bùng phát ở Dải Gaza sau khi lực lượng Hamas tấn công vào Israel ngày 7/10, giết chết khoảng 1.200 người và bắt hơn 200 người làm con tin. Để trả đũa, Israel phát động một chiến dịch ném bom không ngừng và tấn công trên bộ vào Dải Gaza nhằm xoá sổ Hamas.

Cơ quan y tế của Hamas cho biết, chiến tranh đã giết chết hơn 13.300 người, trong đó có hàng nghìn trẻ em.

Trung Quốc có truyền thống thiện cảm với nhân dân Palestine và ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Bắc Kinh kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng trước.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc nêu lý do điều 6 tàu chiến đến Trung Đông

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, ông Liu Pengyu, kêu gọi chấm dứt “những lời cường điệu vô căn cứ” liên quan đến tàu chiến Trung Quốc tại Trung Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Tập Cận Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN