Lời nhắc đặc biệt của Tổng thống Joe Biden với Chủ tịch Tập Cận Bình

Trong cuộc gặp bên lề APEC hôm 15-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dành thời gian chúc mừng sinh nhật phu nhân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Điều đặc biệt là cả Tổng thống Biden và bà Bành Lệ Viện, phu nhân Chủ tịch Tập Cận Bình, đều sinh ngày 20-11.

Theo hãng tin AP, một quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden kể rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc dường như hơi bối rối. Ông Tập nói với ông Biden rằng bản thân đã mải mê làm việc đến mức quên mất sinh nhật của vợ mình vào tuần tới.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung đã có cuộc thảo luận tích cực. Ảnh: The New York Times

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung đã có cuộc thảo luận tích cực. Ảnh: The New York Times

Quan chức Mỹ nói trên cho biết ông Biden và ông Tập đã trò chuyện với nhau, chia sẻ những kỷ niệm về những lần gặp trước đây.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, ông Biden cho biết cuộc gặp bao gồm "một số cuộc thảo luận mang tính xây dựng và hiệu quả nhất mà hai bên từng có" và sẽ dẫn đến cuộc đối thoại mạnh mẽ hơn giữa hai nhà lãnh đạo. 

Ông Biden cho biết hai bên sẽ "duy trì các kênh liên lạc mở" và ông Tập cũng "sẵn sàng nhấc máy".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện. Ảnh: AP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện. Ảnh: AP

Lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng đạt được thỏa thuận nối lại hoạt động liên lạc giữa quân đội hai bên. Điều đó đồng nghĩa với việc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ đối thoại với người đồng cấp Trung Quốc ngay sau khi vị trí này được bổ nhiệm.

Ông Biden cho biết Mỹ và Trung Quốc cũng sẽ thảo luận nhiều hơn về trí tuệ nhân tạo (AI). Ông nói: "Chúng tôi sẽ tập hợp các chuyên gia của mình lại và thảo luận về các vấn đề rủi ro cũng như an toàn".

Nhà nghiên cứu Zoe Liu về Trung Quốc tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại mô tả cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập là một bước tiến tích cực.

Bà nói: "Những thỏa thuận này sẽ không làm thay đổi những thách thức mang tính cơ bản trong quan hệ song phương nhưng nó mở đường cho các cuộc thảo luận chi tiết hơn ở cấp độ làm việc, điều này quan trọng hơn".

Ông Biden cho biết Mỹ và Trung Quốc cũng sẽ thảo luận nhiều hơn về trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: AP

Ông Biden cho biết Mỹ và Trung Quốc cũng sẽ thảo luận nhiều hơn về trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: AP

Trong phiên họp riêng bên lề hội nghị APEC, ông Biden kêu gọi ông Tập tận dụng ảnh hưởng của mình trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng toàn cầu, đặc biệt là gây áp lực với Iran để không mở rộng xung đột giữa Israel và Hamas.

Một quan chức Mỹ cho biết ông Biden là người chủ động thảo luận về vấn đề này, còn ông Tập chủ yếu lắng nghe, đồng thời còn quá sớm để nói liệu Trung Quốc sẽ gửi thông điệp gì tới Tehran và nó được đón nhận như thế nào.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm hơn 4 giờ

Về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), ông Biden tái khẳng định chính sách "Một Trung Quốc" của Mỹ và niềm tin của nước này rằng mọi giải pháp đều phải mang tính hòa bình.

Theo chính quyền Bắc Kinh, ông Tập kêu gọi ông Biden dỡ bỏ lệnh trừng phạt và thay đổi chính sách kiểm soát xuất khẩu đối với các thiết bị công nghệ nhạy cảm. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Biden sẽ đồng ý thực hiện yêu cầu của Trung Quốc.

Ông Tập kêu gọi ông Biden dỡ bỏ lệnh trừng phạt và thay đổi chính sách kiểm soát xuất khẩu đối với các thiết bị công nghệ nhạy cảm. Ảnh: AP

Ông Tập kêu gọi ông Biden dỡ bỏ lệnh trừng phạt và thay đổi chính sách kiểm soát xuất khẩu đối với các thiết bị công nghệ nhạy cảm. Ảnh: AP

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ và Trung Quốc nối lại liên lạc quân sự

Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý nối lại liên lạc giữa quân đội hai nước trong một nỗ lực nhằm giảm căng thẳng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN