Ông Putin tiết lộ lợi ích khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine

Phát biểu trong cuộc họp Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Putin cho hay, quân đội Nga có thể chiến đấu lâu dài ở Ukraine và chiến dịch quân sự đặc biệt đã mang lại cho Moscow một số lợi ích quan trọng.

Ông Putin trong cuộc họp với các quan chức thuộc Hội đồng An ninh Nga (ảnh: TASS)

Ông Putin trong cuộc họp với các quan chức thuộc Hội đồng An ninh Nga (ảnh: TASS)

“Về thời gian thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, tất nhiên, đây có thể là quá trình lâu dài”, ông Putin phát biểu trên sóng truyền hình.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, không có lý do gì để Moscow tiếp tục huy động lực lượng dự bị, sau khi đã hoàn tất điều động khoảng 300.000 quân.

“Khoảng 150.000 trong số 300.000 quân dự bị đã được triển khai ở Ukraine. Hơn 77.000 quân đang trong các đơn vị chiến đấu, 150.000 binh sĩ còn lại vẫn đang được huấn luyện tại các trung tâm”, ông Putin thông báo, nhấn mạnh rằng việc huy động thêm quân dự bị Nga là không cần thiết.

Ông Putin cũng nhấn mạnh, Nga sẽ “tự bảo vệ” bằng tất cả những gì mình có.

“Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những gì mình có. Đây là cuộc chiến nhất quán vì lợi ích quốc gia. Tất nhiên, chúng tôi có lưu ý đến những biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, nếu không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi sẽ tự vệ bằng mọi phương tiện sẵn có”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, chiến dịch quân sự đã mang lại cho Nga những lợi ích nhất định như “các lãnh thổ mới” hay việc kiểm soát vùng biển Azov. Hồi cuối tháng 9, Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng ở Ukraine bao gồm Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Lugansk. Các vùng này trước đó đều đã tổ chức trưng cầu dân ý.

“Những vùng lãnh thổ mới này là lợi ích lớn cho Nga. Ngay cả Peter Đại đế cũng từng tìm cách tiếp cận Biển Azov (nhưng không thành). Giờ đây, đó là vùng biển nội địa của Liên bang nga”, ông Putin nói, đề cập đến một trong những vị Sa hoàng vĩ đại nhất trong lịch sử Nga.

“Điều quan trọng nhất là người dân sống ở đó đã thể hiện ý chí qua cuộc trưng cầu dân ý rằng họ muốn là một phần của Nga. Hiện tại họ đã là một phần của Nga. Hàng triệu người. Đây là kết quả tuyệt vời nhất”, ông Putin nói thêm.

Theo ông Putin, Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc can thiệp hồi cuối tháng 2, để bảo vệ người dân ở 2 vùng Donetsk và Lugansk.

Binh sĩ Nga ở Ukraine (ảnh: RT)

Binh sĩ Nga ở Ukraine (ảnh: RT)

Trong cuộc họp quan trọng, ông Putin cảnh báo, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang tăng lên, nhưng Nga không đe dọa sử dụng vũ khí này một cách điều lĩnh.

“Chúng tôi biết vũ khí hạt nhân là gì. Chúng tôi có vũ khí này ở dạng tiên tiến và hiện đại hơn bất cứ nước nào. Đó là sự thật. Nhưng chúng tôi sẽ không sử dụng nó một cách tùy tiện”, ông Putin nói, nhấn mạnh rằng Nga coi vũ khí hạt nhân là công cụ răn đe.

Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ ra rằng, Mỹ đang bố trí vũ khí hạt nhân ở nhiều nơi thuộc châu Âu, nhưng Nga không làm vậy. 

Theo ông Putin, Nga “có thể là bên duy nhất đảm bảo cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

“Điều này tùy lãnh đạo Ukraine quyết định”, ông chủ Điện Kremlin nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Đồng minh Nga điều quân tập trận, Ukraine cảnh báo lực lượng gần biên giới

Quốc gia giáp Ukraine thông báo kế hoạch điều động lực lượng và thiết bị quân sự nhằm tổ chức một cuộc tập trận “chống khủng bố” quy mô lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN