Đồng minh Nga điều quân tập trận, Ukraine cảnh báo lực lượng gần biên giới

Quốc gia giáp Ukraine thông báo kế hoạch điều động lực lượng và thiết bị quân sự nhằm tổ chức một cuộc tập trận “chống khủng bố” quy mô lớn.

Tổng thống Belarus Lukashenko thị sát một máy bay không người lái của quân đội Belarus (ảnh: BelTA)

Tổng thống Belarus Lukashenko thị sát một máy bay không người lái của quân đội Belarus (ảnh: BelTA)

Hôm 7/12, BelTA, hãng thông tấn Belarus, đưa tin, từ ngày 7 – 8/12, dưới sự chỉ đạo và giám sát của Hội đồng An ninh Quốc gia, Belarus sẽ tổ chức tập trận chống khủng bố quy mô lớn.

“Chúng tôi có kế hoạch điều động các thiết bị quân sự và binh sĩ thuộc lực lượng an ninh quốc gia. Việc di chuyển của người dân trên một số tuyến đường và khu vực công cộng sẽ bị hạn chế”, BelTA dẫn thông báo của Hội đồng An ninh Belarus.

Hiện chưa rõ Minsk sẽ điều động lực lượng đi đâu.

Trong một bài viết khác hôm 7/12, BelTA cho rằng, biên giới Belarus hiện không yên bình. Đó là lý do vì sao Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhấn mạnh, cần liên tục giám sát và không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào có thể dẫn đến bất ổn ở biên giới. Belarus cũng nhiều lần cảnh báo rằng, nước này sẵn sàng đáp trả một cách nhanh chóng và dứt khoát bất kỳ mối đe dọa nào trong bối cảnh xung đột xảy ra ở nước láng giềng Ukraine.

Ukraine đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng, Belarus – đồng minh thân cận của Nga – có thể để Moscow sử dụng lãnh thổ để tấn công Kiev từ phía bắc.

Trong một thông báo đăng trên mạng xã hội hôm 7/12, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cảnh báo, lực lượng Ukraine đóng gần biên giới Belarus cần hết sức cảnh giác.

“Các đơn vị của Nga đang được huấn luyện trong các căn cứ thuộc Belarus. Nga có thể tấn công từ Belarus”, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho hay.

Tuần trước, khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới thăm Minsk, ông Lukashenko tuyên bố, quân đội Nga và Belarus đang huấn luyện cùng nhau như một lực lượng thống nhất.

“Hôm nay, chúng tôi đang chuẩn bị như một lực lượng thống nhất, một quân đội thống nhất”, RT hôm 4/12 dẫn lời ông Lukashenko.

Binh sĩ Ukraine ngoài tiền tuyến (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine ngoài tiền tuyến (ảnh: CNN)

Trong khi đó, hôm 7/12, NATO kêu gọi các thành viên trong khối tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine để ngăn lực lượng Nga “nghỉ ngơi” trong mùa đông.

“Những gì chúng ta thấy là Nga đang cố gắng đóng băng chiến sự, ít nhất là trong ngắn hạn. Họ muốn tái bố trí lực lượng và tăng cường tiếp viện. Họ có thể phát động một cuộc tấn công lớn vào mùa xuân năm sau”, CNN dẫn lời Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Theo ông Stoltenberg, quân đội Ukraine đang có động lực để phản công.

“Nghịch lý hiện nay là chúng ta càng mong muốn đàm phán, đảm bảo rằng Ukraine sẽ thắng thế, thì càng cấp thiết phải gửi thêm viện trợ quân sự”, ông Stoltenberg nói thêm.

Trước đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng, việc NATO tăng cường gửi vũ khí cho Ukraine chỉ khiến cơ hội đàm phán thêm xa vời.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tố UAV Ukraine tập kích 2 sân bay quân sự sâu trong lãnh thổ: Mỹ nói sao?

Trước vụ 2 sân bay quân sự Dyagilevo và Engels của Nga bị UAV tập kích, Moscow đã nhiều lần cảnh báo việc Mỹ tăng cường gửi vũ khí tầm xa cho Kiev có thể làm gia tăng mức độ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, BelTA ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN