Ông Biden sắp cứng rắn hơn với Trung Quốc?

Tổng thống Mỹ Joe Biden có cơ sở để áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn nhằm vào Trung Quốc trong thời gian tới, khi các cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông đang ngày càng giảm.

Tổng thống Mỹ Joe BIden tuần trước có cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Joe BIden tuần trước có cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

10 tháng sau khi ông Biden tiếp quản Nhà Trắng, các cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ ngày càng giảm, dù có các dấu hiệu tích cực của sự phục hồi kinh tế, như tình trạng thất nghiệp phần nào được giải quyết.

Tỉ lệ ủng hộ ông Biden của công chúng Mỹ đã giảm xuống mức 41% trong cuộc khảo sát mới nhất của tờ Washington Post và ABC News. 

Đây là mức giảm mới sau khi tỉ lệ này giảm xuống dưới mức 50% kể từ chiến dịch rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan trong hỗn loạn vào  tháng 8.

Một cuộc khảo sát do NBC News thực hiện vào tháng trước cho thấy 70% người Mỹ trưởng thành tin rằng nước Mỹ đang đi sai hướng dưới thời ông Biden, đặc biệt trong vấn đề kinh tế và sự đoàn kết trong nước.

Sau thất bại trong cuộc bầu cử thống đốc bang Virginia vào tháng này, “chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở vị thế suy yếu trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào năm tới”, Huang Jing, chủ nhiệm Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh, nhận định.

“Ngoại trừ gói nâng cấp cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỉ USD mới được ký thành luật và hiệp ước AUKUS giữa Mỹ, Anh, Úc, ông Biden chưa chứng tỏ được nhiều điều ở trong và ngoài nước”, ông Huang nói.

Các diễn biến gần đây cho thấy đảng Dân chủ có thể thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ. “Đảng Dân chủ không còn chiếm đa số trong Hạ viện và Thượng viện là viễn cảnh tồi tệ nhất vào năm tới”, ông Huang nói. “Ông Biden sẽ cảm thấy cần phải hành động tích cực hơn nữa, thúc đẩy các chính sách, đặc biệt là cứng rắn trong chính sách ngoại giao với Trung Quốc”.

Zhu Feng, chuyên gia về các vấn đề quốc tế tại Đại học Nam Kinh, cũng lo ngại rằng ông Biden có thể sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc.

“Cứng rắn hơn với Trung Quốc là một trong những cách để ông Biden có thể thu hút sự ủng hộ trong nước”, Zhu nói.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung gần đây phần nào giúp hai cường quốc giải quyết bất đồng. Nhưng giới quan sát cho rằng, bận tâm lớn nhất của ông Biden vẫn là vấn đề kinh tế và chính trị trong nước. 

Ông Huang đến từ Đại học Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh, cũng đồng tình: “Sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi việc bên nào có khả năng giải quyết các vấn đề trong nước tốt hơn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tập gọi ông Biden là ”bạn cũ”, Nhà Trắng nói khác

Nhà Trắng ngày 16.11 đã trả lời câu hỏi của phóng viên về một từ mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dùng để nói...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN