Ông Biden lo về khả năng Mỹ cắt giảm viện trợ Ukraine

Tổng thống Mỹ Biden cho biết, ông lo lắng cam kết hỗ trợ Ukraine của Mỹ sẽ bị lung lay nếu đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới.

Tổng thống Mỹ Biden là một trong những nhà lãnh đạo phương Tây ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất (ảnh: CNN)

Tổng thống Mỹ Biden là một trong những nhà lãnh đạo phương Tây ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất (ảnh: CNN)

“Đúng thế, tôi lo lắng về điều đó. Họ đe dọa sẽ cắt viện trợ”, ông Biden nói với các phóng viên hôm 20/10, khi được yêu cầu bình luận về việc lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ - ông McCarthy - cảnh báo Washington sẽ ngừng viện trợ cho Ukraine.

Phát biểu trong một sự kiện gây quỹ cho ứng viên Thượng nghị sĩ John Fetterman ở bang Philadelphia hôm 20/10, ông Biden cho rằng, lập trường không ủng hộ Ukriane của một số chính trị gia có thể khiến vị thế lãnh đạo quốc tế của Mỹ suy yếu.

“Họ nói rằng nếu họ thắng trong bầu cử giữa kỳ, họ sẽ không ủng hộ tiếp tục viện trợ cho Ukraine”, ông Biden nói, ám chỉ một số thành viên đảng Cộng hòa. “Những người đó không hiểu rằng, ý nghĩa của các gói viện trợ không chỉ dừng lại ở Ukraine mà đó còn là Đông Âu, còn là NATO. Việc ngừng viện trợ sẽ gây ra hậu quả thực tế, nghiêm trọng. Họ không hiểu gì về chính sách đối ngoại của Mỹ”, ông Biden nói.

Trước đó, hôm 18/10, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ McCarthy phát biểu: “Tôi cho rằng người dân gặp khó khăn trong cuộc suy thoái kinh tế và họ sẽ không ký một tờ séc trắng cho Ukraine. Họ sẽ không làm vậy. Ukraine có thể quan trọng nhưng không phải chương trình nghị sự duy nhất của Mỹ”.

Axios (trang tin chuyên về chính trị Mỹ) hôm 20/10 đưa tin, viện trợ của Mỹ cho Ukraine nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm đáng kể khi đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế trong Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8/11.

“Chúng tôi nhận thấy sự ủng hộ dành cho Ukraine đã suy giảm đáng kể. Bạn có thể thấy điều đó trên mạng xã hội hay thăm dò các thành viên của chúng tôi”, Don Bacon – nghị sĩ đảng Cộng hòa – nói với Axios.

“Khi người dân thấy chi phí sinh hoạt tăng 13%, hóa đơn năng lượng, điện nước… tăng lên gấp đôi. Khi bạn sống ở vùng biên giới và thấy người di cư, tội phạm ma túy tràn ngập, Ukraine sẽ trở nên mờ nhạt”, Kelly Armstrong – thành viên đảng Cộng hòa – nói.

Theo Axios, khi được đề nghị bình luận về cảnh báo ngừng viện trợ cho Ukriane của ông McCarthy, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean Pierre cho biết, chính quyền của ông Biden “sẽ tiếp tục làm việc với lưỡng viện” để thực hiện các cam kết với Ukraine.

Mỹ là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Kiev trong xung đột với Nga. Từ ngày 24/2, Mỹ đã gửi cho Ukraine hơn 17 tỷ USD viện trợ quân sự, bao gồm cả vũ khí hạng nặng như hệ thống tên lửa cơ động hạng nhẹ HIMARS, pháo M777, máy bay không người lái.

Hôm 19/10, David Arakhamia – lãnh đạo đảng Người phục vụ nhân dân của Tổng thống Ukraine Zelensky – cho hay, cảnh báo của ông McCarthy khiến Kiev “bị sốc”.

“Chúng tôi rất sốc khi nghe những phát biểu của ông McCarthy”, ông Arakhamia nói.

Theo ông Arakhamia, trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 6, ông đã được nghe những lời hoàn toàn khác từ lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ.

“Cách đây vài tháng, chúng tôi đến Mỹ và có cuộc gặp với ông McCarthy. Chúng tôi được bảo đảm rằng Quốc hội Mỹ ủng hộ Ukraine và Ukraine là ưu tiên hàng đầu ngay cả khi đảng Cộng hòa thắng cử”, ông Arakhamia nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga thông báo quân Ukraine xâm nhập tuyến phòng thủ ở Kherson, bị đáp trả mạnh

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng Ukraine đã xâm nhập được một tuyến phòng thủ ở khu định cư Sukhanovo, vùng Kherson, nhưng vấp phải đòn đáp trả quyết liệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN