Nga thông báo quân Ukraine xâm nhập tuyến phòng thủ ở Kherson, bị đáp trả mạnh

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng Ukraine đã xâm nhập được một tuyến phòng thủ ở khu định cư Sukhanovo, vùng Kherson, nhưng vấp phải đòn đáp trả quyết liệt.

Quân đội Nga hiện kiểm soát Kherson (ảnh: RT)

Quân đội Nga hiện kiểm soát Kherson (ảnh: RT)

“Tại Sukhanovo, lực lượng Ukraine đã xâm nhập được tuyến phòng thủ của chúng tôi. Bộ chỉ huy quân đội Nga đã chỉ đạo phục kích, đưa xe tăng vào cuộc chiến và khiến đối phương hứng tổn thất nặng, phải bỏ chạy trong tình trạng hỗn loạn”, Igor Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – thông báo hôm 20/10.

Ông Konashenkov cho hay, sau cuộc tấn công của lực lượng Ukraine, quân đội Nga đã khôi phục tuyến phòng thủ.

“Ở 2 khu định cư Novaya Kamenka và Chervony Yar, quân đội Ukraine cũng cố gắng xuyên thủng hàng phòng thủ của chúng tôi. Đối phương điều tới 3 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn, trong đó có cả xe tăng. Tất cả dồn vào một phòng tuyến nhỏ hẹp”, ông Konashenkov nói.

“Kết quả, hơn 200 binh sĩ, 14 xe tăng, 16 xe bọc thép chiến đấu và 7 phương tiện quân sự của Ukraine bị triệt hạ. Quân đội Nga cũng bắt giữ 18 binh sĩ Ukraine đầu hàng và thu giữ 2 xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh”, ông Konashenkov nói.

Phát biểu của ông Konashenkov được đưa ra 2 ngày sau khi quân đội Nga thông báo di tản người dân ở khu vực giáp tiền tuyến Kherson đến nơi an toàn. Chính quyền phe ly khai cho hay, quân đội Nga cần khoảng trống để xây dựng phòng tuyến trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị tấn công quy mô lớn.

Khoảng 50.000 – 60.000 người dân ở Kherson sẽ được sơ tán đến khu vực an toàn, theo Interfax.

Trong bài phát biểu hôm 20/10, ông Konashenkov cho hay, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng Ukraine bằng vũ khí có độ chính xác cao.

“Tất cả mục tiêu xác định đều bị đánh trúng”, ông Konashenkov nói.

Ông Konashenkov cho hay, bằng vũ khí có độ chính xác cao, quân đội Nga đã không kích 5 điểm tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở Kherson và Donetsk, khiến đối phương tổn thất nặng.

Nga cảnh báo lực lượng Ukraine mở cuộc phản công lớn ở Kherson (ảnh: RT)

Nga cảnh báo lực lượng Ukraine mở cuộc phản công lớn ở Kherson (ảnh: RT)

Trong khi đó, phe ly khai ở Kherson thông báo, quân đội Ukraine pháo kích vào nhà máy thủy điện Kakhovka (nguồn cấp nước chính cho bán đảo Crimea), gây nguy cơ xảy ra thảm họa.

“Lực lượng Ukraine tấn công có chủ đích bằng hệ thống HIMARS. Họ có thể phá hủy đập thủy điện và gây thảm họa”, Ruslan Agayev – quan chức thuộc phe ly khai ở Kherson – nói trên kênh Channel One (Nga).

Kakhovka là một phần của chuỗi các nhà máy thủy điện dọc sông Dnipro và nằm cách thị trấn Novaya Kakhovka (vùng Kherson) khoảng 5km. Hôm 18/10, tướng Sergey Surovikin – Chỉ huy các lực lượng Nga ở Ukraine – cảnh báo, quân đội Ukraine có thể pháo kích gây vỡ đập thủy điện Kakhovka.

Phe ly khai ở Kherson hôm 20/10 kêu gọi người dân trong diện di tản ở vùng này di chuyển “khẩn cấp” vì tình hình chiến sự leo thang.

Theo Defense Express (báo Ukraine), quân đội Nga ở Kherson đã bố trí tuyến phòng thủ từ 2 – 3 lớp với sự tham gia của nhiều lực lượng thiện chiến như Trung đoàn đổ bộ đường không số 108, số 224, số 237, Trung đoàn lính dù số 217, số 331…

Ngoài ra, quân đội Nga còn được hỗ trợ bởi phe ly khai ở Kherson và lính đặc nhiệm Chechnya.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến mới ở Kherson trước khả năng Ukraine sắp phản công lớn

Quân đội Nga đã hoàn thành một cây cầu phao bắc qua sông Dnipro, trong bối cảnh Ukraine đang tạo sức ép lớn và tiến gần hơn đến thành phố Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Interfax, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN