Sau Ấn Độ, Pakistan cũng muốn mua dầu giá rẻ của Nga

Bộ trưởng Tài chính Pakistan – ông Ishaq Dar – cho biết, Pakistan đang “tích cực xem xét” lựa chọn nhập khẩu dầu giá rẻ của Nga để giảm giá nhiên liệu trong nước như cách Ấn Độ đã làm.

 Bộ trưởng Tài chính Pakistan – ông Ishaq Dar (ảnh: ET)

 Bộ trưởng Tài chính Pakistan – ông Ishaq Dar (ảnh: ET)

“Trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, tôi đã tuyên bố rõ ý định về việc mua dầu của Nga. Không có ý kiến phản đối nào được đưa ra”, ông Ishaq Dar phát biểu trong cuộc họp báo hôm 19/10  và không nói rõ đã nêu ý tưởng trên với đại diện quốc gia nào.

Hồi giữa tháng 10, ông Ishaq Dar đã tới Mỹ để tham dự hội nghị của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Tại đây, ông Ishaq Dar kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để giúp Pakistan khôi phục kinh tế sau trận lũ lụt lịch sử vào tháng 8.

“Pakistan đang tích cực xem xét mua dầu từ Nga nhưng phải ở mức giá thấp hơn hoặc ngang bằng với Ấn Độ”, ông Ishaq Dar nói và nhấn mạnh rằng: “Nếu Ấn Độ mua dầu từ Nga, chúng tôi cũng có quyền làm như vậy”.

Phát biểu của ông Ishaq Dar được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Pakistan đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng như nợ công lớn, thâm hụt ngân sách, lạm phát hơn 20%, đồng nội tệ mất giá, giá nhiên liệu tăng cao và kinh tế trì trệ do lũ lụt. Ước tính, Pakistan cần khoản đầu tư khoảng 30 tỷ USD để khôi phục kinh tế.

Trong bài phát biểu hôm 19/10, ông Ishaq Dar cho biết, Pakistan cần khoảng 34 tỷ USD để thanh toán các khoản nợ nước ngoài, trong đó có 24 tỷ USD trả nợ đến hạn trong năm nay. Ông Ishaq Dar khẳng định, Pakistan không cần đàm phán với các chủ nợ để xin gia hạn nợ và nước này cũng sẽ không rơi vào cảnh vỡ nợ.

“Không cần phải lo lắng. Tôi đã nói rằng Pakistan sẽ thực hiện đầy đủ cam kết”, ông Ishaq Dar nói.

Ông Ishaq Dar nhấn mạnh, chính phủ Pakistan sẽ tích cực thực hiện các biện pháp để ổn định tình hình kinh tế và giảm giá nhiên liệu.

Pakistan có ý định mua dầu giá rẻ từ Nga để phát triển kinh tế (ảnh: ET)

Pakistan có ý định mua dầu giá rẻ từ Nga để phát triển kinh tế (ảnh: ET)

Kể từ tháng 3, Ấn Độ – quốc gia láng giềng và cũng là đối thủ của Pakistan – đã tăng cường nhập khẩu dầu giá rẻ từ Nga, bất chấp những chỉ trích từ phương Tây. Reuters dẫn dữ liệu từ cơ quan thương mại Ấn Độ cho hay, hồi tháng 6, nhập khẩu dầu từ Nga vào Ấn Độ đã tăng vọt lên mức kỷ lục - khoảng 950.000 thùng/ngày.

Hiện Mỹ và một số nước phương Tây đã kêu gọi Ấn Độ tham gia vào kế hoạch áp giá trần đối với dầu Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

G7 nhất trí áp trần giá dầu Nga bất chấp cảnh báo từ Kremlin

Các Bộ trưởng Tài chính Nhóm 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G7) ngày 2/9 đã ra tuyên bố chung về việc khẩn trương hoàn tất các biện pháp, tiến tới áp giá trần dầu mỏ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Economic Times ([Tên nguồn])
Tin tức Pakistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN