Đức tuyên bố không còn phụ thuộc vào khí đốt Nga

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, Berlin không còn phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt Nga và đang tìm cách cắt giảm 20% lượng khí đốt tiêu thụ.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong bài phát biểu hôm 20/10 (ảnh: Reuters)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong bài phát biểu hôm 20/10 (ảnh: Reuters)

“Tôi rất vui vì chúng tôi đã đạt được thỏa thuận ở cấp độ châu Âu về mục tiêu giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt. Đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy sự đoàn kết của châu Âu, cũng là tín hiệu đáng mừng đối với Đức, quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn khí đốt Nga”, TASS dẫn phát biểu của ông Scholz trước Hạ viện Đức hôm 20/10.

“Sau tất cả, Đức đã tự giải phóng khỏi sự phụ thuộc đó và chúng tôi đang chuẩn bị tốt cho mùa đông”, ông Scholz nhấn mạnh.

Thủ tướng Đức cũng gửi lời cảm ơn tới người dân trong nước vì đã cố gắng tiết kiệm năng lượng.

“Chúng ta cùng nhau hướng tới cắt giảm 20% lượng tiêu thụ khí đốt/năm. Mỗi kilowatt/giờ chúng ta tiết kiệm được sẽ tăng cường an ninh năng lượng cho Đức”, ông Scholz nói.

Trong bài phát biểu, ông cũng cáo buộc Nga “sử dụng năng lượng làm vũ khí”.

“Một thời gian trước khi xảy ra sự cố đối với các đường ống Nord Stream ở Biển Baltic, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Đức mà không có lý do rõ ràng. Nga hiện không còn là đối tác đáng tin cậy”, ông Scholz cáo buộc.

Theo kế hoạch do chính phủ Đức công bố, trong năm nay, Đức sẽ từ bỏ sử dụng than và dầu Nga. Việc từ bỏ khí đốt Nga cần thời gian ít nhất vài năm tới.

Giới chức Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc “vũ khí hóa năng lượng” của phương Tây. Moscow cho rằng, chính sách mới về việc hạn chế nhập khẩu năng lượng Nga và các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow là nguyên nhân khiến EU rơi vào khó khăn.

Phát biểu của Thủ tướng Đức Scholz được đưa ra khi 27 nước thành viên EU sắp nhóm họp để bàn biện pháp hạ giá năng lượng trước mùa đông.

Dự kiến, EU sẽ đưa ra khung giá chung cho toàn khối để mua khí đốt và khí đốt hóa lỏng (LNG) từ nước ngoài.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau Ấn Độ, Pakistan cũng muốn mua dầu giá rẻ của Nga

Bộ trưởng Tài chính Pakistan – ông Ishaq Dar – cho biết, Pakistan đang “tích cực xem xét” lựa chọn nhập khẩu dầu giá rẻ của Nga để giảm giá nhiên liệu trong nước như cách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – TASS ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN