Ông Biden sẽ kêu gọi chấm dứt quy chế tối huệ quốc với Nga

Đây được xem là động thái mở đường cho việc Mỹ sẽ tăng thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Nga. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Bloomberg

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11/3 sẽ kêu gọi chấm dứt quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (còn gọi là quy chế tối huệ quốc) với Nga. 

Ông Biden không thể đơn phương thay đổi tình trạng thương mại giữa Mỹ và Nga vì thẩm quyền đó thuộc về quốc hội Mỹ. Theo CNN, ông Biden sẽ ra thông báo ngày 11/3 (giờ địa phương) và quốc hội sau đó dự kiến ban hành luật.  

Các nước thuộc nhóm G7 và lãnh đạo các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ cùng hưởng ứng lời kêu gọi này của ông Biden, theo nguồn thạo tin. Mỗi quốc gia dự kiến thực hiện việc chấm dứt quy chế tối huệ quốc với Nga dựa trên các quy trình của riêng mỗi nước. 

Việc bị chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Mỹ sẽ khiến Nga bị đặt vào tình thế giống với Triều Tiên. Động thái này cho phép Mỹ đánh mức thuế với hàng hóa Nga cao hơn đáng kể so với mức thuế áp dụng cho các thành viên thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) khác, dù WTO có nguyên tắc cốt lõi là không phân biệt đối xử giữa các thành viên - quy chế đối tác thương mại tối huệ quốc (MFN). 

Tuần trước, EU cho biết đang tìm cách chấm dứt ưu đãi theo quy chế MFN với Nga. Hôm 3/3, Canada tuyên bố thu hồi MFN với Nga, theo các điều khoản của WTO. Điều này đồng nghĩa hàng hóa Nga xuất khẩu sang Canada sẽ phải chịu mức thuế cao hơn so với các thành viên khác của WTO.

Các lãnh đạo tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thúc đẩy hủy bỏ nguyên tắc MFN của Nga nhưng vào đầu tuần này, điều khoản thúc đẩy đó bị loại khỏi dự luật cấm nhập khẩu năng lượng Nga của Hạ viện Mỹ. 

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do Bloomberg tổng hợp, Nga phụ thuộc vào EU nhiều hơn phụ thuộc vào Mỹ. Năm 2020, Nga bán khoảng 1/3 hàng hóa xuất khẩu vào các nước EU, trong khi con số này ở Mỹ chỉ là 5%. 

Nguồn: [Link nguồn]

Điện Kremlin: ”Mỹ tuyên chiến kinh tế”

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov đưa ra phản hồi sau tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Bloomberg ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN