Núi lửa phun trào, Nhật Bản phát cảnh báo cấp cao nhất

Vụ phun trào núi lửa Sakurajima ở tỉnh Kagoshima (tây nam Nhật Bản) khiến chính phủ nước này phải phát cảnh báo cấp 5 – cấp cao nhất.

Núi lửa Sakurajima phun trào hôm 24.7 (ảnh: CNN)

Núi lửa Sakurajima phun trào hôm 24.7 (ảnh: CNN)

Hôm 24.7, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, núi lửa Sakurajima phun trào vào khoảng 20 giờ 5 phút (giờ địa phương). Cột khói khổng lồ cùng tro nóng bốc lên từ núi lửa buộc những người sống xung quanh khu vực núi Sakurajima trong bán kính 3 km phải sơ tán khẩn cấp.

Theo cảnh sát Kagoshima, tro bụi và đá dung nham được phát hiện rơi xuống địa điểm cách núi Sakurajima khoảng 2,5 km, song chưa có báo cáo thiệt hại về người. Ngay sau vụ phun trào, JMA đã nâng cảnh báo từ cấp 3 lên cấp 5, mức cao nhất. Đây là lần đầu tiên cảnh báo cấp độ 5 được tuyên bố với núi lửa Sakurajima.

Hình ảnh từ vụ phun nào cho thấy, có một khối chất lỏng màu đỏ chảy xuống từ bên sườn núi Sakurajima. Nguy hiểm hơn là những viên đá dung nham đỏ rực bắn ra từ miệng núi lửa.

Trước đó, hôm 18.7, JMA đã ghi nhận những chuyển động bất thường trong lớp vỏ địa chất cho thấy núi lửa Sakurajima có thể phun trào. Sakurajima là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Nhật Bản.

Chính quyền Kagoshima cho biết, họ không phát hiện dấu hiệu bất thường nào ở nhà máy điện hạt nhân Sendai, gần khu vực núi lửa phun trào.

Trong vài thập kỷ gần đây, núi lửa Sakurajima thường xuyên phun trào. Năm 2019, núi lửa Sakurajima phun ra một cột tro bụi cao 5,5 km.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Bản quyết xả nước thải từ Fukushima ra biển, TQ ”nổi nóng”

Quyết định xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển của Nhật Bản vấp phải phản ứng gay gắt từ Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Thảm họa thiên nhiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN