NÓNG nhất tuần: Tàu chiến Trung Quốc đụng độ tàu chiến Mỹ ở biển Đông

Ngày 28.4, Hải quân Trung Quốc đã triển khai một số tàu chiến đuổi một tàu chiến Mỹ đi vào khu vực mà Trung Quốc tự nhận là "lãnh hải Trung Quốc ở quần đảo Tây Sa".

Nói với Thời báo Hoàn cầu, đại tá Li Huamin – người phát ngôn Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc mạnh miệng chỉ trích Mỹ, kêu gọi Mỹ lo tập trung vào cuộc chiến chống COVID-19 thay vì đi gây rối.

Tàu chiến Mỹ mà ông Li nói tới là tàu khu trục USS Barry lớp Arleigh Burke có trang bị tên lửa dẫn đường, đến biển Đông tham gia tập trận cùng các tàu chiến Mỹ khác và tàu khu trục HMAS Parramatta lớp Anzac mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Hoàng gia Úc, trong khuôn khổ chiến dịch FONOPS (Giám sát tự do hàng hải) của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đội tàu Mỹ-Úc di chuyển đến gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 28-4.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh các tàu chiến Mỹ thách thức Trung Quốc ở biển Đông

Hải quân Mỹ liên tiếp điều tàu chiến thực hiện các hoạt động tự do hàng hải (FONOP) ở biển Đông nhằm thách thức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hoàng - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN