NÓNG nhất tuần: Bệnh dịch "ăn thịt người" gieo tai ương ở nơi IS kiểm soát

Vi khuẩn “ăn thịt người” xâm nhập cơ thể từ bên trong, lây lan vào lá lách, tủy xương và gan, phá hủy hệ miễn dịch.

Theo Daily Star, bệnh dịch "ăn thịt người" được cho là đã khiến hàng ngàn người bỏ mạng tại những vùng đất do phiến quân Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát ở Iraq và Syria.

Căn bệnh này lây truyền qua vết cắn của một số loài ruồi cát hoặc lây nhiễm sang chó và các loài gặm nhấm.

Vũ khí Trung Quốc ”ngồi nhà” diệt 100% mục tiêu khủng bố IS

Máy bay không người lái CH-4B của Trung Quốc hoạt động trong biên chế quân đội Iraq đã giành được thành tựu lớn, với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hoàng - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN