Những động thái có thể làm ông Trump đau lòng hơn khả năng bị phế truất

Ngày 8/1, theo giờ VN, danh sách các quan chức trong Nội các Mỹ từ chức tiếp tục nối dài.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ Elaine Chao, phu nhân Lãnh đạo phe Cộng hoà tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell

Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ Elaine Chao, phu nhân Lãnh đạo phe Cộng hoà tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell

Những người tiếp theo điền tên mình vào danh sách này là Bộ trưởng Giao thông Mỹ Elaine Chao và Bộ trưởng Giáo dục Besty DeVos.

Bà Chao, phu nhân Lãnh đạo phe Cộng hoà tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell, nhận định, vụ bạo loạn xảy ra tại Quốc hội Mỹ ngày 6/1 "thực sự khiến bà trăn trở sâu sắc và thấy mình không thể đứng ngoài cuộc". Bà tuyên bố, đơn từ chức sẽ có hiệu lực từ thứ 2 tới.

Với Bộ trưởng Giáo dục Mỹ, trong thư gửi lên Tổng thống Trump, bà DeVos nói, sự kiện náo loạn trụ sở Quốc hội Mỹ là không thể chấp nhận.

“Không hề sai lầm khi nói bài diễn văn của ông đã tác động tới tình hình bạo loạn và đó là điểm khiến tôi đi đến quyết định” – bà viết và cho biết, đơn từ chức sẽ có hiệu lực từ ngày 8/1 theo giờ Mỹ.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có rất nhiều thuộc cấp của ông Trump từ chức. Trước đó, một loạt quan chức khác dưới chính quyền ông Trump nộp đơn từ chức như ông Mick Mulvaney, cựu Chánh văn phòng của Tổng thống Donald Trump, đặc phái viên tại Bắc Ireland; Phó trợ lý Bộ trưởng Thương mại John Costello; Phó thư ký Nhà Trắng Sarah Matthews…

Mặc dù việc các quan chức này rời khỏi Nhà Trắng chỉ là chuyện sớm muộn bởi sau khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống, ông sẽ “thay máu” nhân sự Nhà Trắng. Nhưng việc các quan chức này đồng loạt đệ đơn đột ngột kèm theo những lời chỉ trích thẳng với Tổng thống, đã thể hiện rõ thái độ bất đồng của chính các quan chức này với ông Donald Trump sau sự việc người ủng hộ kéo tới trụ sở Quốc hội, leo thang bạo động gây hậu quả nặng nề đến mức nhiều Nghị sĩ đã kêu gọi phế truất ông.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị người biểu tình dùng bình cứu hỏa đập vào đầu, cảnh sát Điện Capitol tử vong

Theo cảnh sát Mỹ, đã có người thứ 5 tử vong sau khi hàng nghìn người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN