Kế hoạch luận tội ông Trump “thần tốc” trong 2 ngày của phe Dân chủ

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và các nghị sĩ phe Dân chủ đang cân nhắc quy trình luận tội ông Trump “thần tốc” trong trường hợp Phó Tổng thống Mike Pence không kích hoạt Tu chính án thứ 25.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang dẫn đầu chiến dịch đòi phế truất ông Trump.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang dẫn đầu chiến dịch đòi phế truất ông Trump.

Ông Trump còn nắm quyền chưa đầy hai tuần nữa cho đến khi nhường lại vị trí cho Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden. Nhưng phe Dân chủ coi việc ông Trump kích động người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội là giọt nước tràn ly.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang là người dẫn đầu kế hoạch “thần tốc”, có thể luận tội ông Trump chỉ sau 2 ngày. Nhưng kế hoạch này cần sự ủng hộ áp đảo của lưỡng đảng để có thể thành công ở Thượng viện, điều mà phe Dân chủ chưa có, theo CNN.

“Đây là trường hợp khẩn cấp ở mức độ cao nhất”, một nghị sĩ phe Dân chủ ở bang California, nói với các phóng viên. “Điện thoại của tôi bùng nổ với từ ‘luận tội, luận tội, luận tội’”.

Phe Dân chủ để ngỏ khả năng luận tội Tổng thống Trump lần thứ hai. Điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Nhưng Tổng thống đắc cử Joe Biden dường như không mặn mà với nỗ lực luận tội ông Trump. Các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, ông Biden muốn tập trung chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới.

“Luận tội không thể giúp hàn gắn đất nước”, nguồn tin cho biết. “Dù sao vấn đề này thuộc thẩm quyền của Quốc hội”.

Nếu ông Pence và nội các không kích hoạt Tu chính án thứ 25, phe Dân chủ muốn đẩy nhanh quá trình luận tội ông Trump và đưa ra bỏ phiếu chỉ sau 2 ngày.

Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ căng thẳng vào thứ Sáu, khi các đảng viên Dân chủ ở Hạ viện tổ chức cuộc họp kín đầu tiên kể từ cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Cuộc họp này sẽ quyết định xem chuyện gì xảy ra trong 2 tuần tới. Nếu theo quy trình bình thường, Hạ viện Mỹ sẽ không thể mở cuộc điều tra luận tội như năm 2019 vì như vậy sẽ mất vài tháng, trong khi ông Trump chỉ còn nắm quyền chưa đến 2 tuần.

Phe Dân chủ chỉ có thể lựa chọn phương án bỏ qua điều tra, đưa ra nghị quyết và công khai bỏ phiếu ngay sau 2 ngày. Các nghị sĩ hàng đầu của đảng Đân chủ tán thành với kế hoạch này.

“Chúng ta không cần thảo luận mất thời gian”, thượng nghị sĩ Chuck Schumer nói. Bước đầu tiên trong nỗ lực luận tội ông Trump sẽ là phe Dân chủ trình nghị quyết và đưa ra Hạ viện bỏ phiếu.

“Càng sớm càng tốt”, hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries nói dù ông ưu tiên phương án Phó Tổng thống phế truất ông Trump theo Tu chính án thứ 25 hơn.

Sau khi Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội ông Trump, nghị quyết sẽ được trình lên Thượng viện để xem xét. Chỉ khi Thượng viện kết luận rằng ông Trump có tội, Tổng thống Mỹ đương nhiệm mới có thể bị phế truất.

Theo CNN, quãng thời gian ông Trump nắm quyền không còn nhiều, phe Cộng hòa ở Thượng viện có thể trì hoãn phiên xét xử cho đến khi ông Trump rời Nhà Trắng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi phế truất ông Trump ngay lập tức

Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, kêu gọi viện dẫn Tu chính án thứ 25 nhằm miễn nhiệm ông Trump trước ngày 20/1. Nếu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN