Bạo loạn QH Mỹ: Ông Biden nói gì về đám đông ủng hộ ông Trump

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden gọi cuộc bạo loạn tại quốc hội Mỹ hôm 6/1 là "một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử Mỹ". 

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden. Ảnh: AP

"Họ không phải là những người biểu tình, đừng gọi họ với danh nghĩa người biểu tình. Họ đơn giản chỉ là đám đông gây hỗn loạn, những người a dua, những kẻ nổi loạn trong nước", tờ Guardian dẫn lời ông Biden tuyên bố hôm 7/1 tại thành phố Wilmington, bang Delaware, Mỹ. 

Trong tuyên bố của mình, ông Biden còn cho rằng, ông Trump là người kích động bạo lực.

"Trong 4 năm qua, chúng ta đã có một Tổng thống khinh thường nền dân chủ, hiến pháp và pháp quyền của Mỹ, thể hiện rõ nhất qua hành động của ông ấy. Ông Trump đã tấn công toàn diện vào các thể chế dân chủ của chúng ta", ông Biden nói. 

Ngay sau vụ bạo loạn xảy ra tại tòa nhà quốc hội hôm 6/1, ông Biden cho biết đã nhận được tin nhắn hình ảnh từ cháu gái Finnegan. Bức ảnh chụp sự hiện diện của cảnh sát bên ngoài Đài tưởng niệm Lincoln vào mùa hè năm ngoái, khi những người biểu tình Black Lives Matter (Tính mạng của người da màu là quan trọng) tụ tập phản đối việc cảnh sát Mỹ dùng chân chèn cổ người đàn ông da màu George Floyd, khiến nạn nhân chết ngạt dù đã cầu xin rằng "không thở được". 

Finnegan nói rằng phản ứng của lực lượng cảnh sát với đám đông biểu tình Black Lives Matter khác hoàn toàn so với đám đông, hầu hết là người da trắng, xông vào tòa nhà quốc hội hôm 6/1. "Ông ơi, điều này thật bất công", Finnegan viết. Ông Biden đồng ý với cháu gái về nhận định này. 

"Nếu hôm qua mà là một đám đông biểu tình Black Lives Matter xông vào tòa nhà quốc hội thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Họ sẽ bị đối xử rất khác. Chúng ta đều biết sự thật đó. Và đó là điều không thể chấp nhận được", ông Biden tuyên bố. 

Khi gọi những người xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ là "những kẻ náo loạn trong nước", ông Biden đã phản ánh cam kết của mình trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan cực hữu - một mối đe dọa ngày càng tăng mà chính quyền ông Trump gần như không chú ý đến.

Tuyên bố của ông Biden được đưa ra khi ông giới thiệu nhân vật được đề cử cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, thẩm phán Merrick Garland, cùng 3 quan chức cấp cao khác thuộc Bộ Tư pháp. Ông Biden nói rằng Bộ trưởng Tư pháp sẽ có vai trò là "luật sư của người dân" và những người được đề cử này sẽ giúp khôi phục tính độc lập của Bộ Tư pháp. 

"Sự trung thành của các bạn không phải dành cho một Tổng thống như tôi, mà là dành cho luật pháp, hiến pháp và người dân Mỹ. Mục đích cuối cùng là để công lý được thực thi", Tổng thống Mỹ đắc cử nói. 

Tuyên bố của ông Biden được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quốc hội Mỹ chính thức chứng nhận chiến thắng của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ. Phiên họp quốc hội đã bị gián đoạn khi đám đông ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà quốc hội. 

Trong nhiều giờ, những người này đã đi lang thang trong các sảnh quốc hội, đập phá đồ đạc, thậm chí còn vào phòng của Chủ tịch Hạ viện lục tung mọi thứ. Lực lượng cảnh sát bảo vệ quốc hội gặp khó khăn. Vệ binh quốc gia sau đó được điều tới hỗ trợ và tình hình được kiểm soát. 4 người đã tử vong trong vụ bạo loạn. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi phế truất ông Trump ngay lập tức

Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, kêu gọi viện dẫn Tu chính án thứ 25 nhằm miễn nhiệm ông Trump trước ngày 20/1. Nếu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN