10 cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ cảnh báo quân đội về việc can thiệp lật kết quả bầu cử

10 cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm 3/1 đã đưa ra ý kiến về giả thuyết quân đội sẽ giúp ông Trump ngăn chặn chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Joe Biden. 

Các cựu "trùm" quốc phòng Mỹ cho rằng quân đội Mỹ không nên tham gia vào các nỗ lực nhằm đảo ngược tình thế của ông Trump. Ảnh minh họa: Reuters

Các cựu "trùm" quốc phòng Mỹ cho rằng quân đội Mỹ không nên tham gia vào các nỗ lực nhằm đảo ngược tình thế của ông Trump. Ảnh minh họa: Reuters

Hãng Reuters hôm 4/1 đưa tin, nhóm cựu "trùm" quốc phòng Mỹ, bao gồm cả Mark Esper - người bị ông Trump sa thải hồi tháng 11 - và James Mattis, đều cho rằng, đã tới lúc phải chấp nhận việc ông Trump thất bại và ông Biden sẽ là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ vào ngày 20/1. 

"Cuộc bầu cử của chúng ta đã diễn ra. Các cuộc kiểm phiếu lại cũng được thực hiện. Các thách thức pháp lý được giải quyết tại tòa án. Thống đốc các bang cũng đã chứng nhận kết quả. Và mới nhất là cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn. Quãng thời gian để nghi ngờ kết quả bầu cử đã hết", nhóm cựu "trùm" quốc phòng Mỹ tuyên bố trong một bài viết trên tờ Washington Post. 

Nhóm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn kêu gọi quyền Bộ trưởng Quốc phòng, Christopher Miller, không tham gia vào nỗ lực nhằm giữ ghế tổng thống của ông Trump và hỗ trợ chính quyền mới của ông Biden để việc chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ. 

"Các nỗ lực để quân đội Mỹ tham gia giải quyết tranh chấp bầu cử sẽ đẩy nước Mỹ vào vòng nguy hiểm, bất hợp pháp và vi hiến. Các quan chức quân sự và dân sự, nếu chỉ đạo thực hiện các nỗ lực kiểu này, sẽ phải chịu trách nhiệm, bao gồm khả năng đối mặt với các án phạt hình sự", các cựu Bộ trưởng Quốc phòng nói. 

Hồi giữa tháng 12/2020, ông Biden cho biết, một số quan chức Lầu Năm Góc đã hạn chế cung cấp thông tin cần thiết để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Miller phủ nhận điều này. 

Nhóm cựu "trùm" quốc phòng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển giao quyền lực suôn sẻ, cho rằng nó có tác động lớn vì quân đội Mỹ đang tích cực tham gia hoạt động ở nước ngoài. 

Nguồn: [Link nguồn]

Lộ đoạn ghi âm ông Trump đòi bang Georgia tìm 11.780 phiếu bầu để chiến thắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây yêu cầu Tổng thư ký bang Georgia, Bard Raffensperger tìm 11.780 phiếu bầu để có thể đảo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN