Nhật Bản có động thái chuẩn bị khả năng ông Trump tái xuất?

Nhật Bản, đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á, được cho là đang cố gắng tiếp cận và gửi thông điệp tới cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Ông Trump gặp Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Abe Shinzo tại hội nghị G20 vào năm 2019.

Ông Trump gặp Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Abe Shinzo tại hội nghị G20 vào năm 2019.

Theo Reuters, Nhật Bản đang cố gắng tiếp cận các nhân vật thân cận với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vài tuần gần đây, trong bối cảnh ông Trump đã giành chiến thắng liên tiếp trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa và New Hampshire.

Những nỗ lực của Nhật Bản bao gồm việc cử một nhân vật cấp cao của đảng cầm quyền tới Mỹ để gặp ông Trump hoặc hoặc các nhà ngoại giao tìm cách tiếp cận những tổ chức, cựu quan chức Mỹ có mối liên hệ thân quen với ông Trump, 3 quan chức Nhật Bản giấu tên tiết lộ.

Tháng trước, ông Taro Aso, cựu Phó Thủ tướng Nhật Bản và thành viên của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) đã đến Mỹ để tìm gặp ông Trump nhưng không thành

Điều mà Nhật Bản lo ngại nhất là nếu quay trở lại Nhà Trắng, ông Trump có thể sẽ đạt thỏa thuận bất ngờ với Trung Quốc, làm suy yếu các nỗ lực của nhóm G7 trong vấn đề đối phó Bắc Kinh, các quan chức Nhật Bản giấu tên cho biết.

Năm 2018, ông Trump từng phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc để điều chỉnh mối quan hệ thiếu bình đẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung Quốc sau đó đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với ông Trump vào năm 2020 nhưng thỏa thuận không đạt hiệu quả như kì vọng vì nhiều lý do khác nhau.

Kể từ khi lên nắm quyền, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn với Trung Quốc, ngăn Bắc Kinh tiếp cận các công nghệ tiên tiến, bao gồm công nghệ sản xuất chip.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump không đề cập đến các thỏa thuận tiềm năng với Trung Quốc. Các quan chức Nhật Bản thừa nhận Tokyo không biết rõ các toan tính của ông Trump, nhưng lo ngại dựa trên những bình luận và hành động công khai của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Nhật Bản cũng lo ngại khả năng Mỹ suy giảm hỗ trợ đảo Đài Loan (Trung Quốc) nếu ông Trump tái xuất. Trả lời câu hỏi của phóng viên Reuters, đội ngũ của ông Trump nói cựu Tổng thống gần đây không gặp các quan chức Nhật.

6 quan chức Nhật Bản giấu tên cho biết, Tokyo cũng lo ngại khả năng ông Trump áp đặt hàng rào thuế quan đối với hàng hóa Nhật Bản bằng các biện pháp bảo hộ thương mại hoặc yêu cầu Nhật Bản trả thêm chi phí cho lực lượng Mỹ đồn trú.

Tuần này, ông Trump tuyên bố nếu tái đắc cử, ông sẽ chặn thương vụ tập đoàn Nippon của Nhật bản chi 14,9 tỷ USD để mua gã khổng lồ sản xuất thép của Mỹ. Thoả thuận này sẽ đưa tập đoàn Nippon trở thành nhà sản xuất thép lớn thứ ba thế giới.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói Tokyo đang "theo dõi sát sao cuộc bầu cử Mỹ với sự quan tâm lớn", đồng thời nhắc lại cam kết của lưỡng đảng Mỹ đối với liên minh Mỹ - Nhật.

Một trong những vấn đề của Nhật Bản hiện nay là chọn ra người có thể tiếp xúc với ông Trump. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang đối mặt với tỉ lệ ủng hộ suy giảm và đảng LDP có thể tổ chức bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới cho đến trước tháng 9/2024.

"Có thể tiếp xúc với ông Trump là một ưu tiên", Tsuneo Watanabe, chuyên gia tại tổ chức nghiên cứu chính sách Sasakawa Peace Foundation có trụ sở tại Tokyo, nhận định về lãnh đạo mới của đảng cầm quyền LDP.

Năm 2016, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Abe Shinzo là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp ông Trump sau khi ông Trump chiến thắng bầu cử. Ông Abe xây dựng mối quan hệ gần gũi với ông Trump, cùng đi đánh golf và đóng vai trò quan trọng giúp tháo gỡ các vướng mắc trong quan hệ Mỹ - Nhật, theo Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu sẽ không suy yếu trường hợp ông Trump quay lại Nhà Trắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN