Nguyên thủ nước đồng minh "không ưa" ông Trump nhất nói gì về ông Biden?

Niềm tin của người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh – nguyên thủ cường quốc hàng đầu châu Âu – với nước Mỹ đã bị lung lay mạnh mẽ kể từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống năm 2016, theo CNN.

Thủ tướng Đức Merkel tỏ ra căng thẳng với ông Trump trong hội nghị G7 năm 2018 (ảnh: CNN)

Thủ tướng Đức Merkel tỏ ra căng thẳng với ông Trump trong hội nghị G7 năm 2018 (ảnh: CNN)

Nhiều chuyên gia từng nhận xét rằng, nếu bà Hillary Clinton đắc cử tổng thống Mỹ năm 2016 chứ không phải ông Trump, bà Angela Merkel đã không chọn tranh cử nhiệm kỳ Thủ tướng Đức lần thứ 4 mà về quê dưỡng già.

Tư tưởng bảo vệ đa phương hóa của bà Merkel được cho là khác biệt hoàn toàn với ông Trump – người luôn nhấn mạnh “nước Mỹ trên hết”.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump đã chỉ trích Đức không chịu đóng góp nhiều tiền hơn cho NATO, duy trì mối quan hệ “gần gũi” với Nga, Trung Quốc. Đặc biệt quyết định rút hàng nghìn binh sĩ Mỹ khỏi Đức của ông Trump được nhận xét là để “dằn mặt” bà Merkel.

Thủ tướng Đức cũng từ chối lời mời tới Mỹ tham gia hội nghị G7 do ông Trump kêu gọi với lý do “sợ dịch Covid-19”.

Bà Merkel là lãnh đạo châu Âu “không ưa” ông Trump nhất. Ngược lại, Tổng thống Mỹ cũng không thích sự cứng cỏi của bà Merkel khi Thủ tướng Đức đứng ra bảo vệ các giá trị truyền thống của quan hệ Mỹ - châu Âu, theo CNN.

Năm nay, bà Merkel có thể cảm thấy “nhẹ nhõm” hơn khi biết tin ông Biden đắc cử.

“Ông Biden có hàng thập kỷ kinh nghiệm về chính sách đối nội và đối ngoại. Ông ấy hiểu rõ nước Đức, hiểu rõ châu Âu”, bà Merkel dành những “lời có cánh” cho ông Biden trên sóng truyền hình quốc gia.

Bà Merkel dành nhiều niềm tin cho ông Biden (ảnh: CNN)

Bà Merkel dành nhiều niềm tin cho ông Biden (ảnh: CNN)

Bà Merkel cho rằng, Mỹ sẽ trở lại là nhà lãnh đạo toàn cầu thực thụ để giải quyết “những thách thức lớn nhất trong thời đại của chúng ta” như dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, khủng bố, khủng hoảng kinh tế.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh, dưới thời ông Biden, Mỹ sẽ một lần nữa “sát cánh” cùng châu Âu.

“Người Đức và châu Âu hiểu rằng, chúng tôi phải gánh vác nhiều hơn cho quan hệ đối tác với Mỹ. Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của Đức. Tôi thực sự mong đợi nhiều hơn các nỗ lực để bảo đảm an ninh Mỹ - Đức và bảo vệ giá trị chung”, bà Merkel nói, dường như đề cập đến việc Đức sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho NATO sau khi ông Biden đắc cử.

Bà Merkel cho biết mình không còn kế hoạch tái tranh cử Thủ tướng Đức nữa.

Bà Merkel được cho là nữ Thủ tướng thành công nhất thế giới khi giúp nước Đức phát triển kinh tế ổn định, giữ vững vị thế, đặc biệt là thể hiện khả năng lãnh đạo trong dịch Covid-19.

Đức là một trong những quốc gia châu Âu hiếm hoi được nhận xét là đối phó với dịch Covid-19 thành công.

Bầu cử Mỹ 2020
Theo bạn, ai sẽ chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Rà soát gian lận bầu cử trên cả nước Mỹ: Quan chức nói sao về kết quả?

Trong khi ông Trump đưa ra hàng loạt cáo buộc rằng “có gian lận” trong bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, giới quan chức bầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN