Dấu hiệu cho thấy ông Trump biết mình khó thắng kiện?

Các quan chức hôm 9/11 cho biết, ông Trump đang chuẩn bị công bố một Ủy ban hành động lãnh đạo chính trị (PAC) vào đầu tuần này, trong một nỗ lực để Tổng thống Mỹ đương nhiệm có thể giữ được quyền lực trong đảng Cộng hòa kể cả sau khi rời nhiệm sở.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ABC News

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ABC News

Tờ New York Times dẫn lời Tim Murtaugh, giám đốc truyền thông trong đội ngũ tranh cử của ông Trump, cho biết: "Dù thắng hay thua trong bầu cử, Tổng thống luôn có kế hoạch làm điều này để có thể hỗ trợ các ứng viên và các vấn đề mà ông ấy quan tâm như chống gian lận bầu cử". 

Dù ông Murtaugh cho biết kế hoạch cho PAC đã được triển khai một thời gian, nhưng tuyên bố về sự ra đời của PAC được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các hãng tin uy tín nói ông Biden thắng cử với 290 phiếu đại cử tri và ông Trump từ chối thất bại, chưa chịu chuyển giao quyền lực. 

Theo Daily Mail, việc thành lập PAC là một dấu hiệu cho thấy ông Trump nhận ra các nỗ lực pháp lý nhằm "lật đổ" chiến thắng của ông Biden là không thể thành công và sự ra đời của PAC sẽ là tiền đề để ông Trump có thể nắm giữ quyền kiểm soát cũng như ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa khi không còn ở Nhà Trắng. 

Cái gọi là PAC được thành lập, duy trì hoặc kiểm soát bởi một quan chức hoặc cựu quan chức liên bang, cho dù đó là thành viên quốc hội hay nhân vật chính trị nổi tiếng khác. 

Các ủy ban PAC chỉ có thể nhận tối đa 5.000 USD từ mỗi nhà tài trợ mỗi năm, một số tiền thấp hơn nhiều so với giới hạn áp dụng cho các ủy ban được thành lập bởi đội ngũ tranh cử và đảng phái 2 bên. 

Tuy nhiên, một PAC có thể chấp nhận các quyên góp từ một số lượng không giới hạn các nhà tài trợ và từ các PAC khác. PAC cũng có thể chi tiêu độc lập, không giới hạn từ quỹ của mình để phục vụ việc đi lại của ứng viên chính trị, thăm dò ý kiến và tư vấn. 

"Tổng thống Trump sẽ không chấp nhận bỏ cuộc sớm. Ông ấy sẽ tự đưa mình vào một cuộc tranh luận quốc gia theo cách mà không người tiền nhiệm nào từng làm trước đó", Matt Gorman, một nhà chiến lược gia của đảng Cộng hòa chia sẻ trên The Times. 

Kể từ khi các hãng tin uy tín như AP, CNN, Fox News, NBC... tuyên bố ông Biden giành chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020, ông Trump luôn nghi ngờ về kết quả và nói với các cố vấn rằng ông cân nhắc nghiêm túc về khả năng tranh cử năm 2024 nếu thua cuộc năm nay. 

PAC như một cầu nối giúp ông Trump tham gia hoạt động chính trị ngay cả khi Tổng thống Mỹ đương nhiệm không tái tranh cử. 

Theo các hãng tin lớn, ông Biden đã vượt qua con số 270 phiếu đại cử tri cần có để trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo sau cuộc kiểm phiếu đầy căng thẳng kéo dài 4 ngày kể từ sau Ngày bầu cử 3/11 tại một số bang chiến địa quan trọng. 

Ông Trump cáo buộc có sự gian lận bầu cử ở quy mô lớn, đặc biệt là ở các bang nhiều phiếu đại cử tri như Pennsylvania, Wisconsin hay Georgia, những nơi mà ông Biden dẫn trước khoảng 10.000 phiếu. 

Đội ngũ tranh cử của ông Trump đã thực hiện chiến dịch pháp lý thách thức kết quả bầu cử tại 3 bang kể trên và 2 bang Arizona, Nevada. 

Tổng thống Mỹ đương nhiệm cho rằng đảng Dân chủ đã gian lận bằng nhiều cách thức khác nhau như không cho phép giám sát viên đảng Cộng hòa vào khu vực kiểm phiếu hoặc gửi phiếu bầu qua thư sau ngày 3/11. Tuy nhiên, ông Trump chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh các cáo buộc của mình. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đến lượt ông Joe Biden tính chuyện kiện chính quyền ông Donald Trump

Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden đang xem xét hành động pháp lý nhằm vào sự chậm trễ của Cơ quan Dịch vụ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN