Người phụ nữ quyền lực "nhất Mỹ" chưa quyết định ông Trump thất cử trước ông Biden

Quan chức do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đang trì hoãn việc công bố ông Joe Biden là Tổng thống Mỹ đắc cử, để ông Biden có thể bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực, theo Washington Post.

Bà Emily Murphy (phải), tuyên thệ là Giám đốc GSA.

Bà Emily Murphy (phải), tuyên thệ là Giám đốc GSA.

Emily Murphy, người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ hiện nay, theo cách gọi của tờ Politico, vẫn chưa ký giấy tờ xác nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử.

Bà Murphy là Giám đốc Cơ quan dịch vụ tổng hợp (GSA) thuộc Chính phủ Mỹ. Một khi bà Murphy chưa xác nhận người chiến thắng, quá trình chuyển giao quyền lực chưa thể diễn ra.

Washington Post bình luận, đây là lần đầu tiên quá trình chuyển giao quyền lực bị trì hoãn trong lịch sử hiện đại, ngoại trừ cuộc bầu cử năm 2000, vì năm đó tranh cãi giữa ứng viên George W. Bush và Al Gore là khá rõ ràng.

Washington Post cho rằng, đã 3 ngày kể khi các hãng truyền thông Mỹ xướng tên ông Biden là Tổng thống Mỹ đắc cử nhưng GSA vẫn tỏ ra thách thức.

“Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định”, Pamela Pennington, phát ngôn viên của GSA nói. “Giám đốc vẫn đang làm đúng nhiệm vụ của mình theo quy định pháp luật”.

Nói cách khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa chính thức thất bại trong cuộc bầu cử năm nay vì các cơ quan có thẩm quyền chưa xác nhận.

Bà Murphy trong một cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng.

Bà Murphy trong một cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng.

Tờ Politico cho rằng, cuộc bầu cử năm nay càng trở nên phức tạp khi bà Murphy có toàn quyết quyết định khi nào nước Mỹ có Tổng thống đắc cử.

Theo Washington Post, bà Murphy là người được ông Trump bổ nhiệm. “Hành động của bà ấy đáng bị lên án”, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Gerald E. Connolly nói. “Bà ta rõ ràng đang làm tổn hại đến hoạt động chuyển giao quyền lực trật tự”.

Chris Lu, người từng là giám đốc bộ phận chuyển giao quyền lực dưới thời ông Barack Obama năm 2008, nói khi ông Obama được truyền thông Mỹ xướng tên là Tổng thống đắc cử vào đêm ngày 4.11, ông Obama đã đi ngủ để sáng dậy sớm.

Đó là lúc ông Obama bỏ lỡ cuộc điện thoại của Giám đốc GSA, khi đó là Jim Williams. Ông Williams gọi điện để nói rằng đã ký giấy xác nhận Tổng thống đắc cử Barack Obama và đội ngũ của ông Obama được tiếp cận nguồn lực của chính phủ, phục vụ chuyển giao quyền lực.

“Jim gọi điện vào lúc 1 giờ sáng”, ông Lu nói. “Không hề có tranh cãi khi đó”.

Ông Trump vẫn chưa chính thức thất bại trong cuộc bầu cử năm nay.

Ông Trump vẫn chưa chính thức thất bại trong cuộc bầu cử năm nay.

Robert C. MacKichan Jr., một luật sư từng là cố vấn cho GSA dưới thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và George H.W. Bush, nói vì ông Trump thách thức kết quả bầu cử nên bà Murphy chưa thể xác nhận ai là người đắc cử.

“Một khi bà ấy ký xác nhận, nguồn lực của chính phủ sẽ được sử dụng và khoản tiền này không thể thu hồi được”, ông MacKichan Jr. nói. GSA hiện đang giữ khoản tiền 9,9 triệu USD và các cơ sở vật chất phục vụ chính quyền mới.

Theo tờ Politico, bà Murphy có thể chọn giải pháp an toàn, chờ đến ngày 14.12. Đó là khi các đại cử tri nhóm họp để bỏ phiếu bầu tổng thống và chắc chắn nước Mỹ sẽ có tổng thống đắc cử trong ngày hôm đó.

Nhưng nếu làm như vậy, GSA đang làm chậm quá trình chuyển giao quyền lực và gây ảnh hưởng đến các chiến lược của ông Biden. Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden đã lên danh sách nội các sơ bộ, cũng như có kế hoạch đảo ngược các chính sách của ông Trump ngay trong ngày đầu tiên nắm quyền.

“Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử và chúng tôi đang chờ Giám đốc GSA ký xác nhận để ông Biden và bà Harris chính thức trở thành Tổng thống đắc cử và Phó Tổng thống đắc cử “, phát ngôn viên đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Biden nói. “An ninh quốc gia và lợi ích kinh tế của Mỹ phụ thuộc vào việc cơ quan chính phủ sớm xác nhận, để cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra một cách suôn sẻ và trong hòa bình”.

Nguồn: [Link nguồn]

Vị giáo sư luôn đoán đúng người đắc cử tổng thống Mỹ và đây là bí quyết

Vị giáo sư Mỹ dự đoán đúng các cuộc bầu cử Mỹ từ năm 1984 đã đoán đúng kết quả bầu cử Mỹ 2016 và 2020 nhờ vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Washington Post ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN