Điều kiện để ông Trump nhận thua ông Biden?

Một cựu thành viên nội các của Tổng thống Mỹ đương nhiệm nhận định ông Trump sẽ chấp nhận thua bầu cử Mỹ chỉ khi các "cửa" pháp lý vô tác dụng.

Cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng, Sean Spicer. Ảnh: Today

Cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng, Sean Spicer. Ảnh: Today

Theo trang 9Now, ông Trump và đội ngũ tranh cử đã đưa ra một số thách thức pháp lý tại các bang được dự đoán người chiến thắng là ông Biden. Ông chủ Nhà Trắng cũng đưa ra các cáo buộc về hành vi gian lận bầu cử nhưng không đưa ra được bằng chứng. 

Việc ông Trump từ chối nhận thua trước ông Biden đã bị chỉ trích rộng rãi. Có tin đồn còn cho rằng một thành viên trong gia đình sẽ thuyết phục ông Trump buông bỏ. 

Cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng, Sean Spicer, cho biết, Tổng thống Mỹ đương nhiệm chỉ chấp nhận thua cuộc nếu các quyết định của tòa án chống lại mình, đồng nghĩa với thất bại trong chiến dịch pháp lý thách thức kết quả bầu cử.  

"Nếu những vụ kiện đó không được giải quyết hoặc có kết quả bất lợi, một thời điểm nào đó, ông Trump sẽ nhận thấy 'cánh cửa' pháp lý đang dần đóng lại và khi đó mới chấp nhận thất bại. Nhưng tôi chắc chắn rằng ông ấy muốn có kết quả của chiến dịch pháp lý trước khi nhận thua", ông Spicer chia sẻ trên tờ Today. 

Ông Spicer, người từ chức Thư ký báo chí Nhà Trắng năm 2017, nói thêm rằng, đảng Cộng hòa đang làm việc tích cực để đưa từng trường hợp lên các tòa án. 

"Những gì họ cần làm là phải trình bày được từng trường hợp bất thường nếu có ở mỗi bang mà họ đệ đơn kiện. Đó là nơi mà bạn không chỉ cần một chiến dịch pháp lý mà còn cần chiến dịch PR và chứng minh cho người dân cùng cử tri Mỹ thấy tại sao bạn lại suy nghĩ như vậy", ông Spicer nói. 

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump được cho là vẫn còn khả năng thắng ngược, theo ông Spicer. Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump được cho là vẫn còn khả năng thắng ngược, theo ông Spicer. Ảnh: Getty

Cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng nói rằng ông Trump vẫn còn khả năng thắng ngược tuy rất mong manh. Khả năng đó xảy ra khi ông Trump giành được 20 phiếu đại cử tri tại bang chiến địa Pennsylvania nếu có lệnh kiểm lại phiếu.

Theo Fox News, hiện tại, 99% tổng số phiếu đã được kiểm tại bang Pennsylvania, ông Biden được 49,8%, trong khi ông Trump có 49,1%. Ông Biden đang nhiều hơn ông Trump 45.727 phiếu và 0,7 điểm %. 

Theo Alja Zeera, luật tại bang Pennsylvania quy định khi mức chênh lệch giữa 2 ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 điểm %, phiếu bầu sẽ tự động được kiểm lại. 

Nếu cao hơn mức này, việc đếm lại chỉ diễn ra nếu các cử tri kiến nghị lên tòa án của bang trong vòng 5 ngày để yêu cầu các hạt kiểm phiếu lại toàn bộ hoặc một phần, và người yêu cầu phải chứng minh được có lỗi xảy ra ở lần đếm đầu tiên. Việc kiểm phiếu lại nếu có phải được thực hiện xong trước ngày 24/11. Căn cứ vào số liệu và tình hình hiện tại, khả năng kiểm lại phiếu ở Pennsylvania khó xảy ra. 

Dù bất cứ khả năng nào xảy ra, ông Spicer tin rằng ông Trump sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đảng Cộng hòa. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bầu cử Mỹ: Nhiều lãnh đạo thế giới chưa chúc mừng ông Biden

Khi ông Biden được nhiều hãng thông tấn uy tín tuyên bố là Tổng thống đắc cử hôm 7/11, các thông điệp chúc mừng đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - 9Now ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN