Ông Biden nhận được ủng hộ từ người quan trọng của đảng Cộng hòa: Tín hiệu cho ông Trump?

Cựu Tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa duy nhất còn sống đã lên tiếng chúc mừng ông Biden đắc cử, gửi đi một thông điệp không thể nhầm lẫn, rằng đã đến lúc ông Trump cần phải nhận thua.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush ngày 8.11 đã gọi điện chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden, theo CNN.

“Dù có sự khác biệt về chính trị, tôi biết Joe Biden là một người đàn ông tốt, người đã nắm lấy cơ hội để dẫn dắt và hàn gắn nước Mỹ”, ông Bush nói.

“Tổng thống đắc cử đã nói rằng dù ông là đảng viên Dân chủ, ông sẽ là tổng thống của mọi người Mỹ. Tôi đã gửi tới ông ấy lời chúc giống như với Tổng thống Trump và Obama, rằng chúc ông ấy thành công và tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu có thể”, ông Bush nói thêm.

Ông Bush cũng gửi lời đến ông Trump về một “chiến dịch tranh cử khó khăn”, đạt được “thành tích phi thường”, khi ông Trump giành được 71 triệu phiếu bầu phổ thông. Đây là thành tích cao thứ hai trong lịch sử Mỹ chỉ sau ông Biden.

“Người Mỹ đã lên tiếng và tiếng nói của họ sẽ tiếp tục được lắng nghe thông qua các đảng viên Cộng hòa được bầu ở mọi cấp chính quyền”, ông Bush nói.

Năm 2000, ông Bush đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử còn căng thẳng hơn cuộc bầu cử năm nay. Ông Bush đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Al Gore ở bang Florida với 537 phiếu bầu nhiều hơn, dẫn đến phán quyết của Tòa án Tối cao vào tháng 12.

Ông Bush nói ông Trump “có quyền theo đuổi các vụ kiện và yêu cầu kiểm phiếu lại”, nhưng cũng nói rằng ông Biden đã thắng thuyết phục.

Cựu Tổng thống Bush gần như không còn xuất hiện trong chính trường Mỹ kể từ năm 2009. Năm 2006, ông có vài lần xuất hiện trong cuộc vận động của người em trai Jeb Bush, trong nỗ lực đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử.

“Những thách thức mà đất nước chúng ta phải đối mặt sẽ đòi hỏi những điều tốt nhất từ Tổng thống đắc cử Biden và Phó Tổng thống đắc cử Harris và những điều tốt nhất của tất cả chúng ta”, ông Bush nói thêm. "Chúng ta phải cùng chung tay vì lợi ích của mỗi gia đình, hàng xóm cũng như vì tương lai của quốc gia. Chúng tôi kêu gọi tất cả người Mỹ cùng cầu chúc Tổng thống và Phó Tổng thống tiếp theo của chúng ta, khi họ đang chuẩn bị đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng”.

Gia tộc Bush là một trong những gia tộc quyền lực và có ảnh hưởng nhất ở Mỹ hiện nay. Ông Geogre H.W Bush từng là Tổng thống Mỹ giai đoạn năm 1989-1993 và con trai George W. Bush là Tổng thống Mỹ giai đoạn năm 2001-2009.

Việc ông Bush ra tuyên bố ủng hộ ông Biden có nghĩa rằng đã đến lúc ông Trump cần phải nhận thua, mở đường cho cuộc chuyển giao quyền lực, theo Daily Mail.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN