Người dân phát hiện sốc trong loạt bao tải, 6 lính tinh nhuệ Indonesia bị bắt giữ

Sự kiện: Tin tức Indonesia

Người dân một làng ở Indonesia kinh hãi khi phát hiện 6 bao tải ở sông chứa các phần thi thể người.

Cảnh sát Indonesia bảo vệ hiện trường một vụ án. Ảnh: EFE-EPA

Cảnh sát Indonesia bảo vệ hiện trường một vụ án. Ảnh: EFE-EPA

Theo hãng tin AP, các lực lượng an ninh Indonesia ngày 29/8 cho biết đã bắt giữ 6 lính tinh nhuệ bị cáo buộc liên quan đến vụ giết hại 4 người Papua bản địa và chặt xác phi tang.

Hôm 26/8, người dân làng Iwaka, huyện Mimik, tỉnh Trung Papua, bị sốc khi phát hiện 4 bao tải chứa các phần thân người không đầu và không chân, bị vứt ở con sông của làng. Hai bao tải khác được tìm thấy ở gần đó, chứa các phần thi thể còn thiếu của 4 nạn nhân, gồm đầu và chân. 

Cảnh sát Indonesia xác định, 4 nạn nhân là cư dân ở huyện lân cận Nduga. Nhóm 4 người này được cho là đã thuê xe tải và đi tới gặp một nhân vật bí ẩn để mua một khẩu AK-47 và một khẩu súng khác với tổng trị giá 250 triệu rupiah (gần 400 triệu đồng). Cảnh sát còn cho biết, các phần thi thể của 4 người này được cho vào bao tải, nhét đầy đá rồi ném xuống sông. 

Trung tá Herman Taryaman, người phát ngôn quân đội tỉnh Papua, cho biết, các nạn nhân bị tình nghi là thành viên của một nhóm ly khai có vũ trang. 

"4 nạn nhân đang nhanh chóng tìm kiếm vũ khí và đạn dược ở Mimika", trung tá Taryaman nói. 

Ahmad Musthofa Kamal, phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Papua, cho hay, thủ phạm còn đốt xe tải và lấy đi số tiền mà 4 nạn nhân dùng để mua súng. Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 3 dân thường liên quan đến cái chết của 4 người Papua bản địa. Sau khi thẩm vấn những nghi phạm này, cảnh sát Indonesia bắt giữ thêm 6 lính tinh nhuệ, theo ông Kamal.  

Sebby Sambom, một phát ngôn viên của lực lượng ly khai Quân đội giải phóng Tây Papua, kêu gọi Tổng thống Indonesia Joko Widodo xét xử những kẻ phạm tội tại một tòa án công khai và "trừng phạt thích đáng với mức án tử hình". 

Thiếu tướng Teguh Muji Angkasa, người đứng đầu quân đội tỉnh Papua, nói với truyền thông rằng: "Chúng tôi cam kết tuân thủ luật pháp. Nếu bất kỳ binh sĩ nào của chúng tôi có hành vi phạm tội, quân đội sẽ không có bất kỳ hình thức khoan nhượng nào". 

Theo AP, xung đột giữa người Papua bản địa và các lực lượng an ninh Indonesia thường xảy ra ở vùng Papua, nơi có sự khác biệt về sắc tộc và văn hóa với phần còn lại của Indonesia. Vùng Papua được sáp nhập vào Indonesia năm 1969. Kể từ đó, vùng này được chia thành 2 tỉnh Papua và Tây Papua.

Nguồn: [Link nguồn]

Indonesia: Bắt cá sấu ”khủng” 7m chuyên rình người ở sông, rạch bụng thấy cảnh đau lòng

Trong quá trình tìm kiếm một người mất tích, lực lượng chức năng phát hiện con cá sấu khổng lồ có dấu hiệu bất thường nên quyết định săn đuổi nó. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - AP ([Tên nguồn])
Tin tức Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN