Lãnh đạo ĐNA đầu tiên tới gặp ông Putin và ông Zelensky trong tháng này

Vị lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á sẽ tới công du tại Ukraine và Nga trong tháng 6 để thảo luận về các tác động kinh tế và nhân đạo của xung đột Nga - Ukraine. 

Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự kiến tới thăm Nga và Ukraine trong tháng này. Ảnh: Antara

Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự kiến tới thăm Nga và Ukraine trong tháng này. Ảnh: Antara

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hôm 22/6 cho biết, Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự kiến tới thăm và làm việc với các lãnh đạo Nga và Ukraine sau khi đại diện cho Indonesia làm khách mời tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào các ngày 26 và 27/6. Theo Channel News Asia, ông Widodo trở thành lãnh đạo Đông Nam Á và châu Á đầu tiên tới thăm Nga và Ukraine kể từ khi xung đột giữa 2 nước nổ ra. 

"Trong chuyến công du tới Kiev và Moscow, tổng thống sẽ tới gặp ông Zelensky và ông Putin", bà Marsudi nói trong cuộc họp trực tuyến hôm 22/6. 

Ngoại trưởng Indonesia không nêu ngày cụ thể cho các cuộc gặp gỡ nêu trên nhưng truyền thông nhà nước Indonesia dẫn lời một quan chức cấp cao cho hay, cuộc gặp giữa tổng thống Indonesia và người đồng cấp Nga dự kiến vào ngày 30/6. 

Một bài viết của hãng thông tấn Nga Tass hồi đầu tháng này dẫn nguồn tin chính phủ Nga, xác nhận ngày tương tự.

Ngoại trưởng Indonesia cho biết, ông Widodo sẽ tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang trầm trọng hơn do xung đột Nga - Ukraine. Cuộc khủng hoảng làm lũng đoạn thị trường toàn cầu đồng thời gây ra tình trạng thiếu dầu ăn và giá cả tăng cao với người Indonesia. 

"Chuyến thăm của tổng thống nêu bật mối quan ngại của Indonesia về các vấn đề nhân đạo, nỗ lực góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực do xung đột gây ra, cũng như ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này tới toàn cầu", bà Marsudi nói. 

Theo Channel News Asia, Indonesia cũng giống như các nền kinh tế mới nổi khác đang duy trì quan điểm trung lập về xung đột Nga - Ukraine, đồng thời kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng. 

Ông Widodo từng từ chối gửi vũ khí cho Ukraine theo lời đề nghị của ông Zelensky, thay vào đó Jakarta gửi viện trợ nhân đạo cho Kiev. 

Indonesia, hiện giữ vai trò chủ tịch luân phiên của G20, đã mời Ukraine tới tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 - dự kiến vào tháng 11 năm nay - với tư cách khách mời. Ông Zelensky nói sẽ tham dự qua hình thức trực tuyến, tùy thuộc vào tình hình thực tế thời điểm đó. 

Indonesia cũng mời lãnh đạo Nga tham dự hội nghị G20 năm nay bất chấp sức ép từ các nước phương Tây, muốn loại Moscow khỏi hội nghị này. 

Nguồn: [Link nguồn]

Indonesia đánh giá lời kêu gọi loại Nga khỏi G20

Với tư cách là chủ tịch hiện nay của Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20), Indonesia đang đánh giá các lời kêu gọi từ Mỹ và các đồng minh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Channel News Asia ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN