Người chú kín tiếng của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và cuộc trở về Triều Tiên sau 40 năm

Trước những thông tin khác nhau về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nhiều người chú ý đến Kim Pyong-il, người chú mới trở về Triều Tiên cách đây ít lâu sau hơn 40 năm sống ở nước ngoài.

Kim Pyong-il, chú của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Kim Pyong-il, chú của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo New York Post, Kim Pyong-il, sinh ngày năm 1954, là em trai cùng cha khác mẹ với Kim Jong-il - người cha của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo những quan chức cấp cao đào tẩu khỏi Triều Tiên, Kim Pyong-il có ngoại hình rất giống Kim Nhật Thành. Ông Kim Jong-il được cho là cảm thấy cha dành nhiều quan tâm cho người em trai Kim Pyong-il.

Ở tuổi thiếu niên, Kim Pyong-il sang Malta du học, sau đó theo học tại học viện quân sự Triều Tiên và có bằng lái máy bay dân sự hạng nhẹ ở Đông Đức. Ông cũng từng theo học ở Moscow và nói tiếng Nga trôi chảy.

Kim Pyong-il trở thành thành viên cấp cao trong lực lượng cận vệ của cha mình, giống như anh trai Kim Jong-il. Ông được cho là từng được thăng hàm đại tá và làm phó chủ nhiệm ban chiến lược của lực lượng cận vệ.

Vào những năm 1970, ông Kim Jong-il giành trọn sự tin tưởng của người cha. Khi lãnh tụ Kim Nhật Thành qua đời vào năm 1994, ông Kim Jong-il lên nắm quyền cho đến năm 2011.

Về phần mình, Kim Pyong-il trải qua 40 năm đảm nhận nhiều vị trí ngoại giao, từng làm đại sứ ở các nước Hungary, Bulgaria, Phần Lan, Ba Lan và Cộng hòa Czech.

Trong quãng thời gian ở châu Âu, Kim Pyong-il không đưa ra bất cứ phát ngôn hay bình luận vì về Triều Tiên. Năm 1994, Kim Pyong-il và mẹ tham dự lễ tang của lãnh tụ Kim Nhật Thành, nhưng hình ảnh của họ không xuất hiện trên truyền hình Triều Tiên, theo Yonhap.

Cuối năm 2019, Kim Pyong-il bất ngờ trở về sống ở Triều Tiên sau 40 năm gần như chỉ ở nước ngoài. Các nhà quan sát về Triều Tiên cho rằng Kim Pyong-il là người có thể nhận được sự ủng hộ rộng của giới tinh hoa ở Bình Nhưỡng khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un vắng bóng.

Thực tế là Kim Pyong-il trở về Triều Tiên và không gặp bất cứ trở ngại nào cho thấy ông không phải là người khiến nhà lãnh đạo Kim Jong Un cảnh giác, theo Bloomberg.

Trong khi đó, Kim Byeong-ki – quan chức tình báo quốc gia Hàn Quốc, nói trên mạng xã hội hôm 26.4 rằng không có dấu hiệu Kim Pyong-il có thể là ứng viên thay thế. “Tôi không tin vào những giả thuyết đó”, ông Kim Byeong-ki nói.

Rachel Minyoung Lee, cựu phân tích viên về Triều Tiên, từng làm việc cho chính phủ Mỹ, cho rằng em gái Kim Yo Jong mới là nhân vật ngày càng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở chính trường Triều Tiên.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhìn lại những lần các lãnh đạo Triều Tiên ”biến mất” trong quá khứ

Sự vắng mặt của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong 2 tuần qua dấy lên tin đồn rằng ông Kim bị ốm, nhưng đây không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Post ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN