Báo Hàn Quốc: Vệ sĩ của ông Kim Jong-un nhiễm COVID-19

Giới chức Hàn Quốc kêu gọi thận trọng giữa lúc xuất hiện những đồn đoán rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị bệnh hoặc đang được cách ly do những lo ngại về COVID-19.

Các đồn đoán xung quanh tình hình sức khỏe nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện sau khi ông vắng mặt tại ngày Mặt trời - ngày lễ quan trọng nhất của đất nước hôm 15-4 và từ đó đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện.

Truyền thông Hàn Quốc tuần trước đưa tin ông Kim Jong-un có lẽ vừa trải qua ca phẫu thuật tim mạch hoặc được cách ly nhằm tránh bị lây nhiễm COVID-19.

Ông Kim Jong-un vắng mặt bất thường do vệ sĩ nhiễm COVID-19?

Tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) dẫn một nguồn tin tại Trung Quốc thân thuộc các vấn đề về Triều Tiên ngày 26-4 cho hay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không dự lễ kỷ niệm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành hôm 15-4 tại Cung điện Mặt trời Kumsusan có thể là do một trong những vệ sĩ của ông bị nghi nhiễm COVID-19.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và dàn vệ sĩ tại Singapore hồi tháng 6-2018. Ảnh: YONHAP

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và dàn vệ sĩ tại Singapore hồi tháng 6-2018. Ảnh: YONHAP

Nguồn tin tiết lộ "có vấn đề xảy ra trong Bộ tư lệnh Vệ binh Tối cao, vốn phụ trách việc bảo vệ nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Triều Tiên". Nguồn tin cũng cho hay đã có một ca nhiễm COVID-19 trong nhóm vệ sĩ hộ tống ông Kim.

Vì vậy, việc này không chỉ gây khó khăn cho việc tổ chức bảo vệ ông Kim Jong-un mà còn khiến ông Kim có nguy cơ bị nhiễm bệnh.

Trong những lần xuất hiện trước công chúng, ông Kim Jong-un thường có cả chục vệ sĩ áo đen tháp tùng.  Đội vệ sĩ này đã xuất hiện trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm 2018 và 2019.

Theo JoongAng Ilbo, việc có người trong đội vệ sĩ nhiễm bệnh có thể khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên hạn chế ra ngoài. Lần xuất hiện gần đây nhất của ông Kim Jong-un là hôm 11-4, khi ông chủ trì cuộc họp của Bộ chính trị đảng Lao động Triều Tiên.

Trang Daily NK (Hàn Quốc) chuyên đưa tin về Triều Tiên nói rằng ông Kim Jong-un đã nhập viện ngay sau sự kiện này.

Nguồn tin riêng của Daily NK đã tiết lộ rằng ông Kim Jong-un đang hồi phục tại một biệt thự ở khu nghỉ mát núi Kumgang thuộc thị trấn Hyangsan, tỉnh Pyongan Bắc sau ca phẫu thuật tim mạch tại bệnh viện gần đó hôm 12-4.

Trong khi đó, đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết Mỹ đang xác minh thông tin nói ông Kim Jong-un đang trong tình trạng nguy hiểm sau ca phẫu thuật.

Chính Phủ Triều Tiên hiện chưa xác nhận bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19 nào, song một số chuyên gia quốc tế nghi ngờ về tuyên bố này.

Quan chức Hàn Quốc kêu gọi thận trọng về các tin đồn

Các quan chức Hàn Quốc đang kêu gọi thận trọng giữa lúc xuất hiện những đồn đoán nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị bệnh hoặc đang được cách ly do những lo ngại về COVID-19.

Các quan chức nhấn mạnh rằng họ không phát hiện bất kỳ động thái bất thường nào ở Triều Tiên, theo hãng tin Reuters.

Tại một diễn đàn kín hôm 26-4, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul cho hay chính phủ nước này có thông tin tình báo khẳng định rằng không có dấu hiệu gì bất thường ở Triều Tiên.

Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn tàu của ông Kim Jong-un xuất hiện tại Wonsan. Ảnh: Planet Labs

Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn tàu của ông Kim Jong-un xuất hiện tại Wonsan. Ảnh: Planet Labs

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul đã tỏ ra nghi ngờ thông tin ông Kim Jong-un phẫu thuật tim mạch. Ông Kim cho rằng bệnh viện được nhắc tới không có khả năng tiến hành một ca phẫu thuật như vậy.

Tuy vậy, ông Yoon Sang-Hyun, thành viên ủy ban Đối ngoại và Thống nhất của quốc hội Hàn Quốc nói với một nhóm chuyên gia trong ngày 27-4 rằng sự vắng mặt của ông Kim Jong-un cho thấy ông “không làm việc như bình thường”.

“Không có bất kỳ thông tin nào cho thấy ông ấy đang đưa ra các quyết định chính sách như thường lệ kể từ ngày 11-4. Điều này khiến chúng tôi cho rằng ông ấy hoặc bị bệnh hoặc đang được cách ly do các lo ngại COVID-19”, ông Yoon nói.

Ngày 27-4, truyền thông nhà nước Triều Tiên lần nữa không đăng những bức ảnh mới về ông Kim Jong-un cũng không tiết lộ về nơi ở hiện nay của ông.

Dù vậy, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã đưa tin rằng ông Kim Jong-un đã gửi lời cảm ơn tới những công nhân đang xây dựng một khu du lịch ở TP Wonsan (tỉnh Kangwon) – nơi mà một số báo cáo của truyền thông Hàn Quốc nói rằng ông Kim có thể đang lưu trú.

Ông Moon Chung-in, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn còn sống và khỏe mạnh.

"Ông  Kim Jong-un vẫn còn sống và khỏe mạnh. Ông ấy ở lại khu vực Wonsan từ hôm 13-4. Đến nay, chúng tôi không phát hiện bất cứ hoạt động khả nghi nào" – ông Moon nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Moon được đưa ra sau khi chuyên trang 38North (Mỹ) chuyên nghiên cứu về Triều Tiên dẫn những hình ảnh vệ tinh chụp từ tuần trước cho thấy một đoàn tàu đặc biệt nghi là của ông Kim Jong-un xuất hiện tại Wonsan.

Trong khi 38 North cho rằng đó có thể là đoàn tàu chở ông Kim Jong-un nhưng hãng tin Reuters không thể xác minh một cách độc lập liệu đó có phải là đoàn tàu của nhà lãnh đạo Triều Tiên hay ông Kim có ở Wonsan hay không.

Khi được hỏi về thông tin ông Kim Jong-un đang ở Wonsan, một phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27-4 nói rằng bà không có gì để xác nhận.

Tuần trước, theo ba nguồn tin nắm rõ tình hình, Trung Quốc đã cử một nhóm chuyên gia y tế tới Triều Tiên để hỗ trợ ông Kim Jong-un.

Hãng tin Reuters không thể xác minh ngay lập tức chuyến đi của nhóm chuyên gia Hàn Quốc báo hiệu gì về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Hôm 24-4, một nguồn tin Hàn Quốc nói với Reuters rằng theo thông tin tình báo của họ, ông Kim Jong-un ccó thể sẽ sớm xuất hiện.

Nguồn: [Link nguồn]

Ba người con của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xuất hiện lần gần nhất đã cách đây 2 tuần và những tin đồn về sức khỏe cũng khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TRI TÚC ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN