Ngoại trưởng Nga nói về quan hệ Nga - Mỹ nếu ông Trump tái đắc cử

Ông Lavrov cho rằng, Washington vẫn đang bị ám ảnh bởi sự thống trị và quyền lực, dẫn đến cách tiếp cận sai lệch với Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Mối quan hệ giữa Moscow và Washington khó có thể được cải thiện, ngay cả trong trường hợp ông Trump tái đắc cử, ông Lavrov trả lời phỏng vấn trên đài CBS của Mỹ hôm 23/1. Từ ngày 22 - 24/1, ông Lavrov tham dự các sự kiện của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ.

Cách tiếp cận nói chung của Mỹ với Nga không thay đổi trong vài thập kỷ qua, ông Lavrov nói, cho biết Washington đã gây tổn hại quan hệ song phương với Moscow bằng cách dỡ bỏ các cơ chế “xây dựng lòng tin” và làm xói mòn sự tin tưởng lẫn nhau.

Ông Lavrov nêu dẫn chứng việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo dưới thời Tổng thống George W. Bush năm 2002. Hiệp ước giữa Nga và Mỹ có hiệu lực từ thời Liên Xô.

Kể từ đó, Washington đã phá vỡ “nền tảng” của quan hệ song phương bằng cách chấm dứt “tất cả các thỏa thuận về ổn định chiến lược, bình đẳng, minh bạch và tin cậy lẫn nhau, ông Lavrov giải thích.

Dưới thời ông Trump, Mỹ cũng hủy bỏ Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) Hiệp ước do Nga – Mỹ ký kết có hiệu lực lần đầu vào năm 1988.

Mỹ đơn phương đình chỉ Hiệp ước INF vào tháng 2/2019, trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump và sau đó rút khỏi hiệp ước này vào tháng 8/2019. Nga sau đó cũng đình chỉ hiệp ước để đáp trả Mỹ.

Theo ông Lavrov, Washington vẫn đang bị ám ảnh bởi sự thống trị và quyền lực dẫn đến cách tiếp cận sai lệch với Moscow. “Mỹ đã phớt lờ các thiện chí mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong hai nhiệm kỳ đầu tiên ông Putin nắm quyền”, ông Lavrov nói thêm.

Ông Trump hiện đang là ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2024. Cựu Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần đề cập “mối quan hệ tốt đẹp với ông Putin” và “khả năng chấm dứt xung đột Nga – Ukraine chỉ trong 24 giờ” sau khi ông quay trở lại Nhà Trắng.

Hôm 22/1, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga chưa có bất cứ cuộc tiếp xúc nào với ông Trump liên quan đến các nỗ lực xây dựng hòa bình ở Ukraine.

“Chúng tôi chưa có bất cứ liên hệ nào với ông Trump về vấn đề này”, ông Peskov nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine đang cố gắng đánh lạc hướng chú ý khỏi những thất bại ở tiền tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - RT ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN