Ông Medvedev lên tiếng sau khi ông Zelensky ra sắc lệnh về một số vùng lãnh thổ Nga

Ukraine đang cố gắng đánh lạc hướng chú ý khỏi những thất bại ở tiền tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói.

Ông Medvedev hôm 22/1 lên tiếng cho biết, sắc lệnh mới nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy về cơ bản là “các yêu sách lãnh thổ” đối với các vùng thuộc chủ quyền của Nga. 

Ông Medvedev bác bỏ sắc lệnh, cáo buộc Ukraine đang cố gắng đánh lạc hướng chú ý khỏi những thất bại ở tiền tuyến. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga khẳng định các vùng lãnh thổ mà Ukraine đề cập từ lâu là một phần của Nga và do đó không cần phải chú ý đến các nội dung trong sắc lệnh.

Ông Medvedev cho rằng, "sẽ có lúc Ukraine muốn sáp nhập cả Canada trong tương lai gần" nếu tiếp tục áp dụng các chính sách trên một cách không kiểm soát.

Sắc lệnh được ông Zelensky ký hôm 22/1, tuyên bố 6 vùng lãnh thổ Nga giáp Ukraine gồm Krasnodar, Rostov, Voronezh, Belgorod, Kursk và Bryansk là các "khu vực lịch sử có người Ukraine sinh sống" và bị buộc trở thành một phần của Nga. Sắc lệnh yêu cầu chính phủ lên kế hoạch "hành động" để bảo vệ lợi ích của người Ukraine sống ở các vùng trên. Sắc lệnh cũng yêu cầu công bố rộng rãi "lịch sử thực sự của Ukraine" để người dân trên thế giới biết đến. Sắc lệnh yêu cầu Nga đảm bảo người dân ở các vùng trên được "tiếp cận tiếng Ukraine và bảo đảm quyền lợi của họ".

Ông Zelensky mô tả sắc lệnh là một cách để quảng bá “sự thật về người Ukraine… và lịch sử Ukraine”. Ông cũng tuyên bố sắc lệnh nhằm “khôi phục sự thật về quá khứ lịch sử cho tương lai Ukraine”.

Sắc lệnh đánh dấu diễn biến căng thẳng mới trong cuộc xung đột Nga -Ukraine. Ngày 30/9/2022, Nga đã sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine gồm Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk.

Phát biểu tại sự kiện khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga từng “tạo ra Ukraine hiện đại” bằng cách chuyển giao các “vùng lãnh thổ lịch sử” của Moscow cho Kiev. Nhưng Nga giờ đây đã trao cho người dân ở những khu vực đó “quyền lựa chọn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ghi nhận khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử nên một lần nữa mời ông Trump tới Kiev.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN