Mỹ có ý phong tỏa đường biển Nga: Nghị sĩ Nga cảnh báo lạnh gáy

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke nhắc đến khả năng phong tỏa đường biển đối với Nga, nhằm ngăn chặn nguồn xuất khẩu dầu mỏ, trong khi nghị sĩ Nga tuyên bố đây là hành động gây chiến.

Mỹ có ý phong tỏa đường biển Nga: Nghị sĩ Nga cảnh báo lạnh gáy - 1

Đội tàu chiến Nga trong một cuộc tập trận.

“Mỹ phong tỏa đường biển với Nga là hành động tuyên chiến”, Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov nói, theo RT.

Pushkov cho rằng, tuyên bố của Mỹ về việc Nga can thiệp vào Syria để mở rộng thương mại, kiếm tiền là “ngớ ngẩn”.

Theo Pushkov, Mỹ không có bằng chứng cáo buộc Nga bán dầu do Trung Đông. Bởi đây là khu vực có những nhà cung cấp dầu hàng đầu thế giới và Nga không có kế hoạch chen chân vào khu vực này.

“Mọi nỗ lực phong tỏa, gây sức ép với Nga sẽ không đem đến điều gì tốt đẹp”, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga, Franz Klintsevich nói.

Nhiều nghị sĩ Nga khác cũng chỉ trích tuyên bố của Mỹ, rằng quan hệ hai nước sẽ chỉ ngày càng xấu đi.

Mỹ có ý phong tỏa đường biển Nga: Nghị sĩ Nga cảnh báo lạnh gáy - 2

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ryan Zinke nói việc phong tỏa đường biển của Nga có thể được coi là một phương án nhằm ngăn chặn tuyến vận tải dầu khí xuất khẩu sang Trung Đông và hạn chế vai trò của Nga trong thị trường năng lượng toàn cầu.

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự quan tâm đến hoạt động thương mại quốc tế của Nga. Chính quyền Trump muốn thay thế Nga trong việc cấp dầu và khí đốt sang châu Âu.

Ông Trump rất không hài lòng khi biết Đức có kế hoạch xây dựng đường ống vận chuyển khí đốt trực tiếp từ Nga, nói rằng “Đức trở thành con tin của Nga”.

Nữ điệp viên “quyến rũ chết người” cảnh báo chiến tranh Nga-Mỹ

Cựu điệp viên quyến rũ Anna Chapman cảnh báo Nga và Mỹ đang hướng đến chiến tranh ở Syria, trong bối cảnh quân đội chính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN