Nga và Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn

Thêm 50 binh sĩ Nga đã được trả tự do trong cuộc trao đổi tù binh thứ hai diễn ra trong tuần giữa Nga và Ukraine, theo RT.

Các binh sĩ Nga được Ukraine trả tự do. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Các binh sĩ Nga được Ukraine trả tự do. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Nga và Ukraine đã có thêm cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn với 50 binh sĩ Nga được trả tự do vào ngày 24/11. Phía Nga cũng trao trả các tù binh Ukraine cho Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga nói các binh sĩ được giải cứu khỏi "những nguy hiểm tới tính mạng", sau khi các thông tin về việc tù binh Nga bị hành quyết ở Ukraine.

Video do quân đội Nga công bố ngày 24/11, cho thấy cảnh một nhóm các binh sĩ vừa được Ukraine trả tự do. Họ bày tỏ sự vui mừng qua ống kính camera. Một số ngay lập tức gọi điện về cho gia đình.

Theo RT, nhóm các binh sĩ này rất mong muốn được gặp gia đình, nhưng trước mắt sẽ cần trải qua quá trình phục hồi tâm lý và thể chất trước, sau quãng thời gian dài bị giam giữ.

Đây là cuộc trao đổi tù binh thứ hai giữa Nga và Ukraine trong tuần. Hôm 23/11, mỗi bên đã trao đổi 36 tù binh.

Tuần trước, một số video rò rỉ cho thấy cảnh tù binh Nga bị hành quyết trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga phản đối việc các binh sĩ không có vũ khí bị sát hại. Điện Kremlin khẳng định sẽ buộc những người phải chịu trách nhiệm đối mặt với công lý.

Văn phòng Tổng công tố Ukraine trước đó nói rằng, các binh sĩ Nga chỉ "giả vờ" đầu hàng và do đó bị loại bỏ trong giao tranh là hợp lý, báo Nga RT cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Đức phản ứng với phát ngôn của cựu Thủ tướng Anh về thái độ trước xung đột Ukraine

Đức nói tuyên bố của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, rằng Berlin mong muốn Ukraine nhanh chóng đầu hàng Nga là "hoàn toàn vô nghĩa".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN