Đức phản ứng với phát ngôn của cựu Thủ tướng Anh về thái độ trước xung đột Ukraine

Đức nói tuyên bố của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, rằng Berlin mong muốn Ukraine nhanh chóng đầu hàng Nga là "hoàn toàn vô nghĩa".

Phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Hebestreit.

Phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Hebestreit.

Phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Hebestreit đưa ra tuyên bố nhằm phản hồi thông điệp mà ông Johnson đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên đài CNN.

Ông Johnson cho rằng, Berlin muốn xung đột giữa Nga và Ukraine sớm chấm dứt dù Kiev có thể đầu hàng Moscow, vì vấn đề kinh tế, theo RT.

"Những gì mà ông Boris Johnson nói hoàn toàn vô nghĩa", phát ngôn viên Hebestreit trả lời các phóng viên tại cuộc họp báo của chính phủ ở Berlin. "Chúng tôi biết rằng cựu Thủ tướng Anh có vấn đề riêng với sự thật và sự việc lần này cũng không khác biệt".

Khi được các phóng viên đặt câu hỏi rằng liệu ông Johnson có nói dối hay không, phát ngôn viên Heberstreit chỉ nhấn mạnh lại tuyên bố trước đó.

"Cách tiếp cận với sự thật của ông Johnson rất khác", phát ngôn viên chính phủ Đức nói.

Trước đó vào ngày 23/11, ông Johnson có cuộc trả lời phỏng vấn trên đài CNN, nói "Đức từng cho rằng, nếu xung đột Ukraine xảy ra, nó sẽ là thảm họa. Tốt hơn là nên để cuộc chiến nhanh chóng kết thúc và Ukraine lùi lại". Ông Johnson cho rằng, Đức ủng hộ quan điểm này vì vấn đề kinh tế.

Phát ngôn viên Heberstreit nhấn mạnh rằng, tuyên bố của ông Johnson không có cơ sở thực tế. "Đức từ lâu đã theo đuổi lập trường không đưa vũ khí tới các khu vực xung đột và việc Berlin hỗ trợ quân sự cho Kiev đã là điều chưa từng có tiền lệ", ông Heberstreit nói.

Mặc dù đã cung cấp cho Ukraine các trang thiết bị vũ khí, Berlin vẫn bị Kiev chỉ trích, cho rằng số lượng vũ khí mà Đức cung cấp ít ỏi và Đức cũng mất quá nhiều thời gian để đưa vũ khí tới Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ khăn của ông Orban khiến Ukraine ”nổi nóng”: Thủ tướng Slovakia hóa giải nhẹ nhàng

So với phản ứng gay gắt từ Kiev, hành động của Thủ tướng Slovakia có phần khôn khéo hơn đối với “sự cố ăn mặc” của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN