Nga tung video pháo phản lực phóng loạt “khạc lửa”, đối đầu pháo binh Ukraine ở Donbass

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt giai đoạn hai ở vùng Donbass, quân đội Nga tích cực sử dụng lựu pháo, pháo tự hành và pháo phản lực phóng loạt đối đầu với pháo binh Ukraine.

Kênh truyền hình quốc phòng Nga Zvezda TV ngày 24.5 đăng tải video về hoạt động chiến đấu của các hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan (hay còn được gọi là Cuồng phong) ở vùng Donbass.

“Tình hình trên thực địa rất khó khăn, rất nguy hiểm. Pháo binh Nga và Ukraine liên tục đối đầu nhau”, Stepan, một binh sĩ Nga trả lời Zvezda TV.

“Pháo binh Ukraine nã hỏa lực về phía chúng tôi một cách thường xuyên, đặc biệt là vào buổi sáng. Chúng tôi phải liên tục tìm cách ứng phó, bắn trả đối phương, trong khi không quên nhiệm vụ bảo vệ bộ binh ở tiền tuyến”, Stepan nói thêm.

Quân đội Ukraine và Nga thường xuyên đối đầu bằng pháo tầm xa ở vùng Donbass.

Quân đội Ukraine và Nga thường xuyên đối đầu bằng pháo tầm xa ở vùng Donbass.

Theo Zvezda TV, các hệ thống pháo phản lực BM-27 Uragan chỉ mất vài phút để vào vị trí khai hỏa. BM-27 Uragan có thể bắn chậm từng phát một hoặc phóng toàn bộ 16 đạn rocket theo loạt.

Hệ thống pháo phản lực này được thiết kể để gây thiệt hại cho đối phương trong phạm vi 40 hécta. Sau mỗi đợt “khạc lửa”, kíp lái nhanh chóng đưa xe phóng BM-27 Uragan tới địa điểm khác để nạp đạn.

Không chỉ phát hiện và bắn trả pháo binh Ukraine, các hệ thống BM-27 Uragan còn tham gia tấn công các mục tiêu quân sự Ukraine gần Kharkiv, bao gồm kho đạn dược, các lô cốt kiên cố và các xe bọc thép, theo Zvezda TV.

BM-27 Uragan là hệ thống pháo phản lực phóng loạt nặng 20 tấn của quân đội Nga, sử dụng đạn rocket cỡ nòng 220mm. Mỗi xe phóng mang theo 16 ống phóng rocket, tầm bắn hiệu quả 35km. Tùy vào nhiệm vụ chiến đấu mà BM-27 Uragan có thể phóng rocket mang đầu đạn cháy, đầu đạn chống tăng hoặc đầu đạn chuyên diệt bộ binh.

BM-27 Uragan còn đặc biệt hiệu quả trong nhiệm vụ rải mìn, ngăn chặn đối phương rút lui hoặc làm tiêu hao sinh lực đối phương. Mỗi đạn rocket chuyên dụng có thể phóng ra 312 quả mìn cỡ nhỏ. Chiến thuật rải mìn bằng đạn rocket được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến ở Afghanistan thời Liên Xô.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Cận cảnh pháo tự hành Nga khai hỏa, phản kích quân đội Ukraine ở vùng Donbass

Truyền hình quốc phòng Nga Zvezda TV này 17.5 đăng tải video quay cảnh lực lượng pháo binh Nga chiến đấu ở vùng Donbass, miền đông Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Zvezda TV ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN