Nga tấn công mạnh trong ngày Ukraine tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Lyman

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã phá hủy nhiều kho đạn pháo và tên lửa của Ukraine và đẩy lùi các cuộc phản công của Kiev trong ngày 2/10.

Binh sĩ Ukraine chụp ảnh ở Lyman (ảnh: Reuters)

Binh sĩ Ukraine chụp ảnh ở Lyman (ảnh: Reuters)

“Đến 12 giờ 30 phút ngày hôm nay, Ukraine đã hoàn toàn kiểm soát Lyman. Cảm ơn những người lính của chúng tôi”, ông Zelensky thông báo hôm 2/10 trong một đoạn video ngắn trên Telegram. Trước đó, Tổng thống Ukraine nói rằng binh sĩ Ukraine đã tiến vào Lyman nhưng vẫn còn giao tranh trong thành phố.

Hôm 1/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã rút khỏi Lyman để tránh bị lực lượng Ukraine bao vây.

Serhiy Gaidai – thống đốc vùng Lugansk thuộc chính quyền Kiev – cho rằng, kiểm soát Lyman là “yếu tố quan trọng” để Ukraine có thể tái kiểm soát nhiều khu vực khác ở miền đông, đặc biệt là tăng thêm áp lực cho phe ly khai ở Donetsk.

Cùng ngày 2/10, RT đưa tin Tổng thống Ukraine đã ký sắc lệnh mới nhằm duy trì quân số của lực lượng Ukraine. Theo đó, Ukraine sẽ không triệu tập thêm lính nghĩa vụ hàng năm, nhưng những người đang phục vụ trong quân đội nước này sẽ không không được giải ngũ, cho đến khi Kiev có quyết định mới.

Hồi tháng 2, ông Zelensky ban hành lệnh tổng động viên quân đội và áp đặt thiết quân luật toàn quốc. Lệnh này hiệu lực ít nhất đến ngày 21/11.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/10 tuyên bố, quân đội nước này đã phá hủy 7 kho đạn pháo và tên lửa của Ukraine ở các khu vực Kharkiv, Zaporizhia, Mykolaiv và Donetsk.

“Trong 24 giờ qua, 22 đạn pháo từ hệ thống tên lửa HIMARS đã bị đánh chặn ở Kherson. 8 máy bay không người lái và radar dẫn đường cho hệ thống S-300 của Ukraine cũng bị phá hủy ở khu vực này”, ông Igor Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – cho hay.

Pháo Nga trên chiến trưởng (ảnh: Reuters)

Pháo Nga trên chiến trưởng (ảnh: Reuters)

Lực lượng Ukraine đã cố gắng mở nhiều cuộc tấn công cùng lúc theo hướng Mykolaiv - Kryvyi Rih nhưng bị đẩy lùi và tổn thất nặng nề, theo ông Konashenkov.

“31 xe tăng, 78 phương tiện quân sự và hơn 240 lính Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu sau cuộc phản công thất bại”, ông Konashenkov nói.

Ông Konashenkov cũng đề cập tới một vụ không kích của quân đội Nga vào trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ở thành phố Dnipro (miền trung Ukraine).

“Theo thông tin mới, cuộc tấn công bằng tên lửa của quân đội Nga vào trụ sở SBU ở Dnipro khiến hơn 35 nhân viên an ninh, bao gồm cả cố vấn nước ngoài đang làm việc cho Ukraine thiệt mạng”, ông Konashenkov nói, lưu ý rằng 40 nhân viên khác của SBU cũng chưa rõ tình trạng.

Cùng ngày 2/10, Valentyn Reznichenko – thống đốc vùng Dnipro – tuyên bố, quân đội Nga đã tấn công thành phố Krivyi Rih (quê hương của ông Zelensky) bằng nhiều máy bay không người lái tự sát.

Theo ông Reznichenko, lực lượng Ukraine đã bắn hạ 5 máy bay không người lái của Nga, nhưng có 2 chiếc lọt qua lưới phòng không và gây thiệt hại.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Ukraine đã “lột xác” thế nào trong 8 năm qua?

Từ bị đánh giá là yếu kém đến mức “không còn là lực lượng chiến đấu”, quân đội Ukraine đã từng bước được vực dậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, Interfax ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN