NÓNG nhất tuần: Nga nhận định về vụ đường ống Nord Stream “bị phá hoại”

Trong bài phát biểu hôm 30/9 nhân sự kiện sáp nhập 4 vùng ở Ukraine vào Nga, Tổng thống Putin nói: “Lệnh trừng phạt là chưa đủ đối với người Anglo-Saxons nên họ chuyển sang phá hoại. Thật khó tin nhưng sự thực là họ tổ chức gây ra vụ nổ đường ống khí đốt quốc tế Nord Stream."

Hai đường ống Nord Stream dẫn khí đốt từ Nga qua châu Âu bị phát hiện hư hại nghiêm trọng trong tuần này với ít nhất 4 chỗ rò rỉ, có thể khiến 778 triệu m3 khí methane thoát ra ngoài, gây lo ngại về hiệu ứng nhà kính. Ngoài ra, nếu nước biển xâm nhập, các đường ống có thể bị ăn mòn, không khắc phục được.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/9 cho hay, Moscow muốn triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về "hành động khiêu khích" tại các đường ống nói trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Đức sẽ huy động toàn lực tuần tra, bảo vệ đường ống khí đốt

Cảnh sát Đức sẽ huy động tất cả lực lượng sẵn có tuần tra ở biển Bắc, biển Baltic sau khi xảy ra các vụ nổ làm rò rỉ đường ống khí đốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hoàng - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN