Ông Zelensky tiết lộ kế hoạch 3 giai đoạn đối phó quân đội Nga

Phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Giám đốc điều hành do tạp chí Wall Street Journal (Mỹ) tổ chức, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, lực lượng Ukraine đã thành công ngăn chặn các đợt tấn công của quân đội Nga trong “giai đoạn đầu” của cuộc xung đột.

Tổng thống Zenlesky khẳng định sẽ không để quân đội Nga đồn trú trên lãnh thổ Ukraine (ảnh: Reuters)

Tổng thống Zenlesky khẳng định sẽ không để quân đội Nga đồn trú trên lãnh thổ Ukraine (ảnh: Reuters)

Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine có kế hoạch gồm 3 giai đoạn mà theo ông là có thể giúp nước này chiến thắng quân đội Nga.

Ông Zelensky mô tả, ở giai đoạn thứ nhất của cuộc xung đột, lực lượng Ukraine sẽ tập trung ngăn chặn các đợt tiến quân của Nga. Ở giai đoạn thứ 2, Ukraine sẽ “trục xuất” quân đội Nga ra khỏi biên giới và trong giai đoạn 3, Ukraine sẽ “khôi phục toàn vẹn lãnh thổ”.

Để bảo đảm kế hoạch trên, ông Zelensky nhấn mạnh, Kiev sẽ không chấp nhận thỏa thuận với Moscow về việc cho phép quân đội Nga đồn trú ở những khu vực đang kiểm soát thuộc lãnh thổ Ukraine. Theo WSJ, ông Zelensky dường như đang ám chỉ đến vùng Donbass ly khai, bán đảo Crimea và thành phố Kherson.

“Chúng tôi không chấp nhận một cuộc xung đột bị đóng băng”, ông Zelensky phát biểu hôm 4.5.

Ông Zelensky cảnh báo, nếu không cứng rắn trên bàn đàm phán, Ukraine có thể bị kéo vào một “vũng lầy ngoại giao” giống thỏa thuận hòa bình ở Donbass năm 2015 do Pháp và Đức làm trung gian.

Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea và ủng hộ lực lượng ly khai đòi độc lập ở 2 tỉnh Donetsk và Lugansk (gọi chung là Donbass). Kiev và phe ly khai đạt được một số thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2015. Tuy nhiên, 2 bên liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn và đụng độ kéo dài tới hiện nay.

Trong Hội nghị hôm 4.5, ông Zelensky cũng nhấn mạnh, Tổng thống Nga Putin phải gặp mình để nói chuyện về bất cứ thỏa thuận hòa bình nào mà 2 bên mong muốn đạt được.

“Trước khi Tổng thống Putin ký hoặc đưa ra tuyên bố chính thức về một thỏa thuận hòa bình, tôi không thấy có điểm nào đáng lưu tâm trong các thỏa thuận với Nga”, ông Zelensky nói.

Quân đội Nga hôm 4.5 thực hiện hàng loạt cuộc không kích nhắm vào nhiều mục tiêu trên toàn lãnh thổ Ukraine, trong đó, có cả khu vực xung quanh Lviv – thành phố miền tây Ukraine giáp biên giới Ba Lan. Lviv được cho là “cửa ngõ” vận chuyển vũ khí từ phương tây tới Ukraine, theo Reuters.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - thiếu tướng Igor Konashenkov - cho biết, Nga đang tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng đường sắt nhằm làm gián đoạn đường vận chuyển vũ khí từ phương Tây tới Ukraine.

Cùng ngày 4.5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng cảnh báo quân đội Nga sẽ coi các lô vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine là mục tiêu.

Nguồn: [Link nguồn]

”Đột nhập” lớp dạy sử dụng tên lửa Javelin siêu tốc ở Ukraine: Chỉ 2 ngày là ra trận

Trong trại huấn luyện của Lữ đoàn 128 thuộc quân đội Ukraine, một giảng viên người Mỹ đang cẩn thận vẽ lên bảng từng đường bắn, mô tả cách tên lửa Javelin tấn công trúng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – WSJ, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN