Nga nói về cách phản ứng nếu NATO đưa vũ khí tấn công đến Phần Lan

Nga sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở biên giới với Phần Lan, đối phó với mối đe dọa khi quốc gia láng giềng gia nhập NATO.

Binh sĩ quân đội Nga.

Binh sĩ quân đội Nga.

Moscow sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở biên giới Nga-Phần Lan trong trường hợp Helsinki gia nhập NATO và liên minh này đưa vũ khí tấn công tới lãnh thổ Phần Lan, Viktor Bondarev, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Liên bang Nga, nói.

“Chúng tôi sẽ tăng cường an ninh biên giới, tăng số lượng binh sĩ ở biên giới nếu các vũ khí tấn công của NATO xuất hiện ở Phần Lan, sát lãnh thổ chúng tôi”, ông Bondarev nói, theo Sputnik.

Ông Bondarev đưa ra tuyên bố sau khi Phần Lan chính thức thông báo quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO vào ngày 15.5.

Quốc hội Phần Lan sẽ thảo luận về quyết định này trong ngày 16.5. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra sau đó một ngày. 

Sau Phần Lan, Thụy Điển cũng xác nhận kế hoạch xin gia nhập NATO. Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền tại Thụy Điển tuyên bố ủng hộ việc nước này gia nhập NATO. Hai quốc gia dự kiến sẽ cùng nộp đơn xin gia nhập trong vài tuần tới.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto vào ngày 14.5, ông Putin cảnh báo việc Phần Lan từ bỏ lập trường trung lập “là một sai lầm, và rằng không hề có mối đe dọa an ninh với Phần Lan”. Ông Putin nói quyết định này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ Nga-Phần Lan.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau Phần Lan, Thụy Điển xác nhận xin gia nhập NATO

Hôm 15.5, sau Phần Lan, Thụy Điển cũng xác nhận sẽ xin gia nhập NATO, Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền tại Thụy Điển cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN