Ngoại trưởng Phần Lan nêu lịch trình, tiết lộ thời điểm nộp đơn gia nhập NATO

Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto cho rằng, thủ tục gia nhập NATO của nước này sẽ diễn ra nhanh chóng và Helsinki có thể nộp đơn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương trong vài ngày tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto (ảnh: RT)

Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto (ảnh: RT)

“Đại diện thường trực của chúng tôi tại NATO sẽ làm việc đó vào ngày 18.5”, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto nói với tờ Aftonbladet về thời điểm nước này nộp đơn gia nhập NATO.

Ông Pekka Haavisto cho biết, ngày 16.5, Quốc hội Phần Lan sẽ tổ chức họp để quyết định việc gia nhập NATO. Sau khi đề xuất gia nhập NATO của chính phủ Phần Lan được Quốc hội thông qua, nước này sẽ nộp đơn đề nghị NATO kết nạp vào ngày 18.5.

Lộ trình gia nhập NATO của Phần Lan được đánh giá là “cuộc đua nước rút” trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine khiến giới lãnh đạo nước này bày tỏ lo ngại về an ninh.

Trước đó, hôm 12.5, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin đã ra tuyên bố chung, bày tỏ mong muốn gia nhập NATO “ngay lập tức”.

Theo Euro News, Phần Lan dường như đã sẵn sàng đảo ngược chính sách trung lập mà nước này theo đuổi suốt hơn 70 năm.

“Hy vọng chúng tôi có thể nộp đơn gia nhập NATO vào tuần tới, cùng với Thụy Điển”, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin phát biểu hôm 14.5.

Phần Lan tham gia nhiều hoạt động quân sự chung với NATO trước khi bày tỏ nguyện vọng gia nhập (ảnh: RT)

Phần Lan tham gia nhiều hoạt động quân sự chung với NATO trước khi bày tỏ nguyện vọng gia nhập (ảnh: RT)

Việc Phần Lan bày tỏ ý định gia nhập NATO được nhiều nước thành viên của khối này ủng hộ, đặc biệt là Mỹ. Tới nay, chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan điểm “không tích cực” về ý định gia nhập NATO của Phần Lan.

Homo 14.5, trong cuộc họp với các ngoại trưởng NATO, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng, sự ủng hộ của một số thành viên NATO dành cho Phần Lan và Thụy Điển là “không thể chấp nhận được và thái quá”.

“2 nước này đã công khai ủng hộ đảng Công nhân Kurd. Đây là tổ chức khủng bố từng nhiều lần tấn công quân đội của chúng tôi”, ông Mevlut Cavusoglu cáo buộc.

Theo Thổ Nhĩ Kỳ, đảng Công nhân Kurd đã thực hiện cuộc nổi dậy chống lại Ankara vào năm 1984 và cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người.

“Vì vậy, thật không thể chấp nhận được việc bạn bè hay đồng minh trong tương lai của chúng tôi ủng hộ tổ chức khủng bố này”, ông Mevlut Cavusoglu phát biểu.

Trong cuộc họp hôm 14.5, Ngoại trưởng Latvia Edgar Rinkevics lưu ý, các nước thành viên NATO sẽ sớm tìm ra giải pháp phù hợp để Thổ Nhĩ Kỳ hóa giải mâu thuẫn với Phần Lan và Thụy Điển.

“Tôi nghĩ chúng ta luôn tìm ra giải pháp hợp lý để giải quyết nhiều vấn đề trước đây và lần này cũng vậy. Tư cách thành viên của Phần Lan và Thụy Điển có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với toàn bộ liên minh và cả Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Edgar Rinkevics phát biểu.

Nguồn: [Link nguồn]

Lính tình nguyện nước ngoài chia sẻ trải nghiệm chiến đấu ”bắn ít nấp nhiều” ở Ukraine

Chiến đấu với quân đội Nga ở chiến trường Ukraine không phải một cuộc “du ngoạn”, một lính tình nguyện nước ngoài tiết lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN