Nga cảnh báo khả năng đưa quân tới Cuba, Venezuela, ngừng đàm phán với phương Tây

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, người dẫn đầu phái đoàn Nga tham gia các vòng đàm phán gần đây với Mỹ và phương Tây, cảnh báo “các bước đi tiếp theo của Nga phụ thuộc vào hành động của Mỹ”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Theo New York Post, ông Ryabkov nói Nga không loại trừ khả năng đưa quân đến Cuba và Venezuela, nếu Mỹ và đồng minh không ngừng các hoạt động quân sự tại các quốc gia láng giềng với với Nga ở Đông Âu.

“Chúng tôi không loại trừ khả năng này. Tất cả tùy thuộc vào phía Mỹ”, ông Ryabkov trả lời trên truyền hình Nga, viện dẫn rằng Tổng thống Vladimir Putin đã nhắc đến các biện pháp quân sự và kỹ thuật.

Venezuela và Cuba là hai quốc gia nằm ở khu vực Mỹ Latin, nơi được coi là “sân sau của Mỹ”. Nếu Nga đưa quân với Cuba và Venezuela, đó sẽ được coi là hành động đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Xạ thủ Nga tham gia tập trận ngày 13.1.

Xạ thủ Nga tham gia tập trận ngày 13.1.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 13.1, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan bác bỏ các bình luận của ông Ryabkov. “Nếu Nga quyết đi theo hướng đó, Mỹ sẽ giải quyết một cách dứt khoát”, ông Sullivan nói.

Ộng Ryabkov đưa ra bình luận sau khi Nga đã kết thúc các vòng đàm phán với Mỹ, NATO và các đối tác châu Âu. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói đàm phán dẫn tới “ngõ cụt và khác biệt trong cách tiếp cận”.

"Tôi không thấy có lý do gì để ngồi lại với nhau trong những ngày tới và bắt đầu các cuộc thảo luận tương tự", ông Ryabkov, nói. Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói các cuộc đàm phán đã “không thành công” nhưng “có một số tín hiệu tích cực”.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại sứ Nga: Mỹ dùng đến biện pháp trừng phạt vì tuyệt vọng và bất lực!

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã chỉ trích gay gắt các đề xuất trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong đó có cả Tổng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Post ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN