Nga đáp trả 4 nước EU

Sự kiện: Tin tức Nga

Moscow đã trục xuất các nhà ngoại giao của 4 nước EU để trả đũa việc các nước này trục xuất nhà ngoại giao Nga liên quan tới chiến sự ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao của 4 nước EU. Ảnh minh họa: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao của 4 nước EU. Ảnh minh họa: Reuters

Theo RT, Bộ Ngoại giao Nga hôm 19/4 đã triệu tập các đại sứ của 4 nước EU, gồm Áo, Bỉ,  Luxembourg và Hà Lan, để thông báo rằng một số nhà ngoại giao của họ bị trục xuất khỏi Moscow. 

Các đại sứ của 4 nước EU đã nhận được công hàm của Moscow, phản đối quyết định gần đây của chính phủ 4 nước này khi trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Áo, Bỉ và Hà Lan được thông báo về số lượng các nhà ngoại giao của 3 nước bị trục xuất khỏi Nga, trong khi Luxembourg không được thông báo về số lượng.  

Động thái của Nga nhằm đáp trả việc các nhà ngoại giao của nước này bị trục xuất khỏi 4 nước EU. 

Moscow nói với đại sứ Áo Werner Almhofer rằng, việc chính quyền Vienna trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga hôm 7/4 là "hành động không thân thiện, gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ song phương và uy tín quốc tế của Áo". Nga tuyên bố, 4 nhà ngoại giao Áo có thời gian từ nay đến 24/4 để rời khỏi Moscow. 

Mark Michielsen, đại sứ Bỉ tại Nga, cũng nhận được danh sách các nhà ngoại giao nước này phải rời khỏi Nga, hạn chót là 3/5. Ngày 29/3, chính quyền Brussels đã trục xuất 21 nhà ngoại giao Nga, cáo buộc họ có "hoạt động gián điệp" và "gây ra các mối đe dọa an ninh". 

Hà Lan có 14 nhân viên ngoại giao thuộc đại sứ quán Hà Lan ở Moscow và một nhà ngoại giao từ tổng lãnh sự quán ở St. Petersburg bị Nga trục xuất. Họ có 2 tuần để rời Nga, kể từ ngày công bố quyết định trục xuất. Hôm 29/3, Hà Lan đã trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga thuộc tổng lãnh sự quán Nga ở Hà Lan, phái đoàn thương mại Nga ở Amsterdam và phái bộ thường trực tại Tổ chức Cấm vũ khí Hóa học (OPCW). 

Moscow nói với đại sứ Hà Lan tại Nga rằng, "không thể chấp nhận việc Hà Lan lạm dụng đặc quyền với tư các là nước chủ nhà của POCW". 

Georges Faber, đại sứ Luxembourg tại Nga, đã nhận được công hàm phản đối của Moscow về quyết định trục xuất một nhà ngoại giao Nga của Luxembourg. Moscow tuyên bố sẽ có động thái đáp trả. 

Mỹ và nhiều đồng minh NATO đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga kể từ tháng 3, cáo buộc họ là gián điệp hoặc nêu lý do liên quan đến chiến sự Ukraine. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin ký sắc lệnh đáp trả nhằm vào các quốc gia “không thân thiện”

Nga đã ngừng các điều khoản trong trong các thỏa thuận về thủ tục đơn giản hóa thị thực với châu Âu và một số quốc gia khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN