Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ còn can thiệp vào Venezuela

Sự kiện: Tin tức Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tái khẳng định tuyên bố của Washington về việc sử dụng vũ lực ở Venezuela “nếu cần thiết”.

Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ còn can thiệp vào Venezuela - 1

Binh sĩ quân đội Venezuela.

Theo Sputnik, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo người đồng cấp Mike Pompeo rằng, việc Mỹ tiếp tục “hành động gây hấn” nhằm vào Venezuela sẽ đẫn đến “hậu quả nghiêm trọng”.

“Chỉ có người Venezuela mới có quyền quyết định tương lai của họ, trong đó đàm phán giữa mọi thế lực chính trị là điều cần thiết. Đó cũng là điều mà chính phủ Venezuela đã kêu gọi lâu nay”, ông Lavrov nói, theo Bộ Ngoại giao Nga. “Tất cả những sức ép từ bên ngoài, đặc biệt là dùng vũ lực, sẽ không thể thay đổi điều này”.

Ông Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Pompeo hôm 1.5, một ngày sau khi lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido tuyên bố “giai đoạn cuối” của chiến dịch lật đổ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo báo Nga, Mỹ đã yêu cầu điện đàm để thảo luận về các vấn đề, bao gồm quạn hệ ngoại giao Nga-Mỹ, vấn đề nhân đạo ở Syria.

Trước đó, ông Pompeo nói Mỹ muốn chứng kiến một sự chuyển giao “hòa bình” ở Venezuela và để ngỏ lựa chọn quân sự.

“Giải pháp quân sự là hoàn toàn có thể, nếu cần thiết và đó là điều Mỹ sẽ làm”, ông Pompeo nói.

Bộ Ngoại giao Nga cũng bác bỏ tuyên bố của ông Pompeo, rằng Nga ngăn ông Maduro rời đất nước sang tị nạn ở Cuba.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói đó là “tin giả” do Mỹ tung ra trong cuộc chiến thông tin nhằm vào Venezuela.

Trùm tình báo bất ngờ quay lưng với Tổng thống Venezuela

Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Venezuela nói mình luôn trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro, nhưng đã đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Venezuela Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN