Nga cảnh báo "gắt" về số phận 14 xe tăng chủ lực Anh cam kết gửi Ukraine

Điện Kremlin cho rằng, việc Anh và một số nước phương Tây gửi thêm các vũ khí tiên tiến hơn cho Kiev sẽ không thể làm thay đổi cục diện chiến trường ở Ukraine mà chỉ kéo dài sự thù địch.

Xe tăng chủ lực Challenger 2 của Anh (ảnh: Reuters)

Xe tăng chủ lực Challenger 2 của Anh (ảnh: Reuters)

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 16/1, Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – cảnh báo, những xe tăng mà Anh cam kết cung cấp cho Ukraine “sẽ bị thiêu cháy”.

“Họ đang sử dụng Ukraine như một công cụ để đạt được mục tiêu chống lại Nga. Những chiếc xe tăng đó sẽ bị thiêu cháy, giống như những vũ khí khác”, ông Peskov nói khi được hỏi về 14 xe tăng chủ lực Challenger 2 mà Anh cam kết viện trợ cho Ukraine.

Trước đó, hôm 14/1, Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo, nước này sẽ gửi 14 xe tăng Challenger 2 và khoảng 30 pháo tự hành AS90 cho Ukraine. Các vũ khí này sẽ được bàn giao cho Kiev trong vài tuần tới.

Theo ông Peskov, động thái của Anh chỉ khiến xung đột ở Ukraine kéo dài và “gây thêm nhiều vấn đề hơn” cho Kiev.

“Chúng tôi đánh giá quyết định đó là rất tiêu cực. Anh, Ba Lan và một số nước châu Âu khác đang tính toán về một đợt viện trợ vũ khí mới, nhiều vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine. Điều đó không có khả năng thay đổi tình hình trên thực địa. Họ nên nhận thức rõ ràng”, ông Peskov nói.

Ông Peskov cho hay, Moscow đang nghi ngờ rằng, các nước phương Tây dường như không quan tâm đến số phận hay tương lai của những người dân sống ở Ukraine.

Trong bài phát biểu mới, ông Peskov cũng bác bỏ thông tin rằng có sự bất hòa giữa Bộ Quốc phòng Nga với tập đoàn an ninh Wagner – một lực lượng đang tham chiến ở Ukraine.

“Mâu thuẫn giữa Bộ Quốc phòng Nga và Wagner chỉ tồn tại trong những tin đồn”, ông Peskov nói, nhấn mạnh rằng tất cả lực lượng Nga đang làm việc vì một mục tiêu chung.

Hiện trường vụ sập chung cư 9 tầng ở thành phố Dnipro (ảnh: Reuters)

Hiện trường vụ sập chung cư 9 tầng ở thành phố Dnipro (ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng bình luận về vụ việc một tòa chung cư 9 tầng ở thành phố Dnipro (miền Trung Ukraine) bị sập, khiến nhiều người thương vong. Phía Ukraine cáo buộc tên lửa Nga hôm 14/1 đã đánh sập chung cư.

“Quân đội Nga không tấn công mục tiêu dân sự hoặc chung cư. Mục tiêu của các cuộc tập kích đều là hạ tầng quân sự, bao gồm cả những công trình được ngụy trang”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, nguyên nhân gây sập tòa chung cư 9 tầng là do tên lửa phòng không của lực lượng Ukraine bắn trúng.

Reuters hôm 16/1 đưa tin, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong vụ sập chung cư ở Dnipro. Đây được cho là sự cố gây thương vong lớn nhất đối với dân thường Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm ngoái.

Nguồn: [Link nguồn]

Belarus bắt đầu tập trận cùng Nga, cảnh báo Ukraine về ”thùng thuốc súng”

Quân đội Nga và Belarus bắt đầu tập trận quân sự chung, làm dấy lên lo ngại ở Kiev và phương Tây rằng lực lượng Nga có thể mở mũi tấn công mới từ phía bắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN