NATO bất ngờ tuyên bố ủng hộ Ukraine gia nhập khối trong tương lai

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố, Ukraine sẽ trở thành thành viên của khối quân sự lớn nhất thế giới trong tương lai.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp với các ngoại trưởng NATO (ảnh: CNN)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp với các ngoại trưởng NATO (ảnh: CNN)

Phát biểu của ông Stoltenberg được đưa ra hôm 29/11, trong cuộc họp quan trọng giữa các ngoại trưởng NATO tổ chức tại Romania. Tại đây, ông Stoltenberg kêu gọi khối 30 nước tăng cường hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine để bảo đảm nước này sẽ không thua trước Nga.

“Cánh cửa NATO đang rộng mở. Nga không có quyền phủ quyết đối với các nước muốn gia nhập khối”, ông Stoltenberg nói, viện dẫn đến 2 nước Bắc Macedonia và Montenegro là 2 thành viên mới nhất gia nhập khối mà không chịu sức ép từ Moscow.

Theo ông Stoltenberg, các hành động của Nga “sẽ sớm đưa Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên chính thức của NATO” và điều tương tự rồi cũng xảy ra với Ukraine.

“Chúng tôi ủng hộ tư cách thành viên của Ukraine”, ông Stoltenberg nói.

Theo AP, về bản chất của tuyên bố, ông Stoltenberg đã lặp lại cam kết năm 2008 của NATO về việc ủng hộ Ukraine gia nhập khối. Hồi cuối tháng 9, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nộp đơn xin gia nhập NATO nhưng khối này chưa từng ấn định thời gian để Kiev thực hiện thủ tục gia nhập.

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh Ukraine đang có xung đột và nhiều vùng lãnh thổ nước này bị quân đội Nga kiểm soát, NATO sẽ không làm điều “ngớ ngẩn” là kết nạp Kiev.

Tuy nhiên, phát biểu hôm 29/11 của ông Stoltenberg cũng là động thái bất ngờ khi trước đó, Tổng thư ký NATO tỏ ra không mấy mặn mà với đơn xin gia nhập của Ukraine.

NATO tuyên bố sẽ không dừng viện trợ quân sự cho Ukraine (ảnh: Reuters)

NATO tuyên bố sẽ không dừng viện trợ quân sự cho Ukraine (ảnh: Reuters)

Hôm 30/9, phát biểu về đơn xin gia nhập của Ukraine, ông Stoltenberg cho hay, ủng hộ việc Kiev “lựa chọn con đường riêng”, nhưng tư cách thành viên cho Ukraine phải nhận được sự đồng thuận của 30 nước thành viên.

“NATO không phải một bên trong xung đột ở Ukraine”, ông Stoltenberg khi đó nhấn mạnh.

Cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố, quá trình gia nhập NATO của Ukraine nên được thực hiện vào thời điểm khác.

Trong cuộc họp hôm 29/11 với các ngoại trưởng NATO, ông Stoltenberg nhấn mạnh khối này sẽ tiếp tục là đối tác và hỗ trợ Ukraine.

“NATO đã chứng minh rằng, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho Ukraine theo cách chưa từng có”, ông Stoltenberg nói, lưu ý rằng NATO đã chuẩn bị cho kịch bản xung đột ở Ukraine từ năm 2014.

“Trọng tâm chính hiện nay là hỗ trợ Ukraine, đảm bảo rằng Nga không thể thắng”, ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Nga đã nhiều lần phản đối Ukraine gia nhập NATO và việc khối này mở rộng về phía đông. Theo Moscow, ý định gia nhập NATO của Kiev là một trong những nguyên nhân khiến Nga phải mở chiến dịch quân sự. 

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc chiến trong đêm giữa ”thợ săn” Ukraine và UAV cảm tử của quân đội Nga

Gần nửa đêm trên bờ biển Mykolaiv (thành phố bên bờ Biển Đen thuộc miền Nam Ukraine), 4 “thợ săn” UAV thuộc lực lượng Ukraine bước ra khỏi xe và nghe ngóng xung quanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, AP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN