Mỹ lại chọc giận Trung Quốc

Giới chuyên gia cảnh báo lập trường chung về cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của Mỹ và Trung Quốc có thể phai nhạt hơn nữa, khi Washington ép Bắc Kinh gia nhập nhóm bồi thường khí hậu.

Theo báo South China Morning Post ngày 13-11, Mỹ đang nỗ lực đưa Trung Quốc vào danh sách các nước phát triển để đền bù thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra cho các nước kém phát triển hơn ở Nam Bán Cầu.

Nỗ lực trên được triển khai trong bối cảnh các nước phát triển đang chịu sức ép gia tăng trong việc bồi thường khí hậu cho các nước kém phát triển.

Đây là lần đầu tiên các nước chịu tổn thất nặng nề do thảm họa thiên nhiên gây ra bởi biến đổi khí hậu hối thúc phương Tây đền bù thiệt hại vì khai thác tài nguyên và đất đai của họ.

Trung Quốc, quốc gia khẳng định họ vẫn là một nền kinh tế đang phát triển, thường xuyên nhấn mạnh các nước công nghiệp hóa cần đảm nhận một vai trò to lớn hơn trong nỗ lực tài trợ cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Đây vốn là những quốc gia thải phần lớn khí thải nhà kính đang tồn đọng trên bầu khí quyển.

Các nước phát triển đang chịu sức ép gia tăng trong việc bồi thường khí hậu cho các nước kém phát triển. Ảnh: Reuters

Các nước phát triển đang chịu sức ép gia tăng trong việc bồi thường khí hậu cho các nước kém phát triển. Ảnh: Reuters

Mỹ từng nhiều lần bác ý tưởng thành lập quỹ đền bù thiệt hại khí hậu cho các nước kém phát triển. Tuy nhiên, Washington gần đây không còn bác bỏ mạnh mẽ như trước đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh cũng phải đền bù.

Với việc hợp tác chống biến đổi khí hậu Mỹ-Trung đã bị tạm ngừng theo sau chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) gây tranh cãi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, giới quan sát lo ngại nỗ lực nêu trên của Washington có thể "đóng sập một trong những cánh cửa hợp tác khí hậu còn sót lại giữa 2 quốc gia đối đầu".

Theo Tạp chí Politico, nỗ lực của Washington cũng đồng nghĩa "Trung Quốc bị biến thành ông kẹ mới của khí hậu", thách thức lập trường của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới rằng họ vẫn là một quốc gia đang phát triển.

Theo chuyên gia chính trị Xu Qinduo của Viện nghiên cứu Pangoal (Trung Quốc), Mỹ đang cố gắng "trốn tránh trách nhiệm" bằng cách kéo Trung Quốc vào nhóm nước giàu có hoặc phát triển, những nước đang đối mặt sức ép gia tăng liên quan đến đền bù khí hậu.

Đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Trung Quốc Xie Zhenhua tại COP27 ở Ai Cập. Ảnh: Bloomberg

Đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Trung Quốc Xie Zhenhua tại COP27 ở Ai Cập. Ảnh: Bloomberg

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ sốt sắng muốn nối lại đối thoại quân sự, Trung Quốc nêu điều kiện

Trung Quốc đã cắt 3 cơ chế đối thoại quân sự với Mỹ để phản đối việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan hồi tháng 8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Lực ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN