Mỹ tung đòn mới nhằm vào ngành chip Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ hôm 7-10 đã công bố một loạt quy định kiểm soát xuất khẩu mới nhằm hạn chế khả năng Trung Quốc mua và sản xuất chip cao cấp.

Theo Reuters, đây là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm làm chậm lại bước tiến về công nghệ và quân sự của Bắc Kinh, đe dọa khiến quan hệ hai nước thêm căng thẳng.

Giới chức Mỹ cho biết có nhiều quy định nhằm ngăn công ty nước ngoài bán các loại chip tiên tiến cho Bắc Kinh hoặc cung cấp cho công ty Trung Quốc những công cụ để họ tự sản xuất sản phẩm này.

Các quy định mới cũng sẽ hạn chế nghiêm ngặt việc bán thiết bị Mỹ cho các nhà sản xuất chip nhớ của Trung Quốc, cũng như xuất khẩu sang Trung Quốc loại chip dùng trong các hệ thống siêu máy tính. Nhiều nước trên thế giới đang dựa vào chip siêu máy tính để phát triển vũ khí hạt nhân và các công nghệ quân sự khác.

Gian hàng của Công ty Quốc tế sản xuất bán dẫn (SMIC), hãng chip hàng đầu Trung Quốc, tại một cuộc triển lãm ở TP Thượng Hải Ảnh: REUTERS

Gian hàng của Công ty Quốc tế sản xuất bán dẫn (SMIC), hãng chip hàng đầu Trung Quốc, tại một cuộc triển lãm ở TP Thượng Hải Ảnh: REUTERS

Giới phân tích cho rằng các quy định mới nói trên đe dọa gây thiệt hại không nhỏ cho ngành công nghiệp sản xuất chip Trung Quốc. Ông Jim Lewis, chuyên gia công nghệ và an ninh mạng tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, trụ sở ở Mỹ), nhận định Trung Quốc sẽ không từ bỏ sản xuất chip nhưng điều này sẽ khiến họ "chậm lại".

Dù vậy, một số quan chức Mỹ thừa nhận những biện pháp kiểm soát đơn phương nói trên sẽ mất dần hiệu quả theo thời gian nếu không có sự tham gia của các nước khác. Vấn đề là các nước đồng minh của Washington hiện chưa bảo đảm sẽ có bước đi tương tự và các cuộc thảo luận liên quan đang diễn ra.

Trong khi đó, Hiệp hội Ngành công nghiệp chất bán dẫn Mỹ (SIA) thúc giục Washington áp dụng quy định trên với đúng mục tiêu và cộng tác với các đối tác quốc tế nhằm bảo đảm sân chơi công bằng cho các doanh nghiệp.

Ông Eric Sayers, chuyên gia về chính sách quốc phòng tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, cho rằng động thái trên cho thấy nỗ lực mới của chính quyền ông Joe Biden nhằm kiềm chế những tiến bộ của Trung Quốc thay vì tìm cách cân bằng sân chơi.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ chỉ trích Nga, Trung Quốc ”bảo vệ Triều Tiên toàn diện”

Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía bờ biển phía Đông nước này vào sáng 6-10, không lâu sau cuộc tập trận tên lửa chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phương ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN