Nam Phi: Muốn chống biến thể Omicron, phải chống HIV trước?

Với nhiều nhà khoa học, Omicron là một loại biến thể kỳ lạ của Covid-19. Biến thể này đến từ đâu? Vì sao nó lại xuất hiện giữa lúc cả thế giới đang đẩy lùi đại dịch bằng vắc xin? Đo là những điều các nhà khoa học đang thắc mắc.

Tìm ra nguồn gốc của Omicron là yếu quan trọng giúp ngăn ngừa một biến thể khác của Covid-19 có thể xuất hiện sau này (ảnh: Guardian)

Tìm ra nguồn gốc của Omicron là yếu quan trọng giúp ngăn ngừa một biến thể khác của Covid-19 có thể xuất hiện sau này (ảnh: Guardian)

Ngày càng có nhiều chuyên gia cho rằng, biến thể Omicron được sản sinh ra từ cơ thể những người có hệ miễn dịch yếu. Đó có thể là một bệnh nhân đang điều trị ung thư, cấy ghép nội tạng, nhưng khả năng cao nhất là một người mắc HIV. Biến thể Omicron đang lây lan mạnh ở khu vực châu Phi cận Sahara. Đây cũng là khu vực chiếm 2/3 số người mắc HIV toàn cầu với khoảng 8 triệu ca.

Richard Lessells – tiến sĩ bệnh truyền nhiễm tại Đại học KwaZulu-Natal (Nam Phi) – cho rằng, việc các ca mắc HIV gia tăng mất kiểm soát ở Nam Phi và một số nước lân cận là nguyên nhân khiến Omicron xuất hiện.

“Có 2 điều quan trọng cần chú ý. Thứ nhất, khoa học phải tiếp tục điều tra để hiểu rõ hơn về cơ chế phát sinh biến thể Omicron từ bệnh nhân HIV. Thứ hai, chúng ta cần tăng cường các nỗ lực để đẩy lùi HIV như một vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng không kém Covid-19”, ông Richard Lessells nói.

Ông Richard Lessells cho rằng, những người nhiễm HIV có nguy cơ gặp phải triệu chứng nặng hoặc tử vong khi mắc Covid-19 cao hơn nhiều lần so với người bình thường.

Theo The Guardian, nghi ngờ về việc biến thể Omicron xuất hiện từ cơ thể bệnh nhân HIV mắc Covid-19 không có gì đáng ngạc nhiên. Các biến thể khác của Covid-19 như Alpha, Beta và Delta đều được cho là sinh ra từ những bệnh nhân nhiễm virus không khỏi trong thời gian dài.

Tiến sĩ Richard Lessells nhấn mạnh, những biến thể mới của Covid-19 có thể sinh ra từ phản ứng chọn lọc tự nhiên.

Nam Phi là quốc gia có tỷ lệ người mắc HIV cao trên thế giới với 13,68% tổng dân số (khoảng 7,3 triệu người) (ảnh: Guardian)

Nam Phi là quốc gia có tỷ lệ người mắc HIV cao trên thế giới với 13,68% tổng dân số (khoảng 7,3 triệu người) (ảnh: Guardian)

Nếu một người nhiễm Covid-19 nhưng có phản ứng miễn dịch kém, virus sẽ sống trong cơ thể họ trong nhiều tuần, thậm chí hàng tháng. Trong thời gian này, virus không ngừng sinh sôi, chống chọi với kháng thể yếu và đột biến thành dạng khác. Nguy hiểm hơn, virus “làm quen” với kháng thể của con người người có thể sinh ra khả năng kháng vắc xin.

Trong bài viết trên tạp chí Nature, Lessells và nhiều đồng nghiệp của ông cho rằng, nếu không có một phản ứng y tế khẩn cấp đủ lớn ở một số nước có tỷ lệ người mắc HIV cao, thì nguy cơ các biến thể mới của Covid-19 tiếp tục xuất hiện là đáng lo ngại.

Một thống kê gần đây cho thấy, đa số ca mắc biến thể ở Omicron ở Nam Phi là người trẻ tuổi. Điều trùng hợp là khoảng 80% người nhiễm HIV ở nước này ở độ tuổi dưới 50.

Penny Moore – giáo sư tại Viện nghiên cứu Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm ở Nam Phi – cho rằng, giả thuyết Omicron xuất hiện từ cơ thể người nhiễm HIV mắc Covid-19 là “phù hợp”.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta cần chuyển phản ứng y tế khẩn cấp từ Covid-19 sang HIV. Cùng với đó, các nước cũng cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và giải quyết tình trạng mất cân đối trong việc phân phối vắc xin toàn cầu”, bà Penny Moore nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia: Biến thế Omicron có thể hình thành từ cơ thể bệnh nhân HIV

Theo một số nhà khoa học Nam Phi – những người đầu tiên phát hiện ra Omicron – biến thể này rất có khả năng được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Guardian ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN